Triển khai các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết
Ngày 31/7/2013, tại xóm 1 xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên bắt đầu xuất hiện ca mắc bệnh SXH đầu tiên. Sau đó, ổ dịch đã lây lan sang cả xóm 2 và tính cho đến ngày hôm nay 9/8, tại 2 xóm trên đã có 11 người bị mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 7 người đã cắt sốt, số bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị. Điều đáng nói, cũng ngay chính tại địa bàn này, vào năm 2010 đã từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết. Bác sỹ Phan Hữu Hòa- Trạm trưởng Trạm y tế xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên cho biết: Đây là 2 xóm nằm hoàn toàn ngoài đê tả Lam, có điạ hình thấp trũng, có nhiều hố nước đọng sau mưa là nơi trú ngụ của muỗi – nguồn gốc của bệnh sốt xuất huyết.
Ngay sau khi phát hiện dịch, triển khai các giải pháp cấp bách dập dịch sốt xuất huyết, khống chế, không để lây lan và bùng phát thành dịch lớn, Trung tâm y tế Hưng Nguyên đã chuyển về 50 lít hoá chất phối hợp với xã Hưng Lợi tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại các xóm. Địa phương đã phát động nhân dân toàn xã tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu diệt loăng quăng, bọ gậy, những tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.
Mặc dù, đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nhưng tần suất xuất hiện dịch SXH vẫn ở mức cao, đặc biệt là các xã như Hưng Lợi, Hưng Nhân, Hưng Phúc, Hưng Trung...
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 17 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại 2 huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên. Dịch SXH có giảm hơn so với năm 2012 nhưng tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nếu không có biện pháp khẩn cấp thì nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng là rất cao. Vì vậy, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đang tập trung phối hợp với các huyện tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát nguồn lây. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phòng lưu bệnh nhân. Đến nay, hơn 500 lít hóa chất đã được trung tâm y tế dự phòng tỉnh chuyển về cho 4 huyện trọng điểm SXH là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên để chủ động phun diệt muỗi.
Hiện nay, thời tiết nắng nóng xen lẫn với các đợt mưa rào, độ ẩm thấp rất thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Đây là nguy cơ bùng phát các ổ dịch SXH, nhất là ở các địa phương trước đây đã từng xảy ra dịch. Vì vậy, cùng với ngành y tế thì các cấp các ngành cần khẩn trương vào cuộc mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng và đều khắp về công tác phòng chống dịch bệnh SXH. Bên cạnh đó, người dân cũng cần có ý thức tự phòng tránh các căn bệnh nguy hiểm này.
(Hiến Chương)
