Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rà soát, thống kê đối tượng cận nghèo thụ hưởng Dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ”

14:18, 17/09/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (17/9), UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ” tỉnh Nghệ An để nghe, đánh giá kết quả thực hiện Dự án trong thời gian vừa qua, kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Họp Ban chỉ đạo Dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ” tỉnh Nghệ An

 

Dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ” do Ngân hàng thế giới tài trợ với tổng vốn dự án là 75.000.000 USD, bắt đầu được triển khai thực hiện từ tháng 8/2010. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ hệ thống y tế 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng, đặc biệt là ở tuyến huyện. Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân.

Tỉnh Nghệ An được thụ hưởng từ dự án với tổng vốn hơn 14.000.000 USD; đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành, thị, tăng cường năng lực quản lý về bảo hiểm y tế người cận nghèo. Theo đó, năm 2012, dự án đã hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho gần 240.000 người cận nghèo và 8 tháng năm 2013 số người cận nghèo được mua bảo hiểm y tế là 166.000. Đến nay, 8 bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh đã được tiếp nhận 8 xe ô tô cứu thương và các trang thiết bị hồi sức cấp cứu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, mặc dù mới triển khai 3 năm nhưng dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng cho y tế tỉnh Nghệ An. Để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo dự án tiếp tục phối hợp tốt với các ngành chức năng và các địa phương rà soát, thống kê danh sách người cận nghèo của các huyện 30A để đưa vào Dự án, giải quyết tháo gỡ khó khăn để hoàn thành phần đầu tư cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng để đưa vào sử dụng.

(Hoài Thanh)