Báo động gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
Chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm Ngọc Minh xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, mặc dù mới lập gia đình được gần 10 năm nay, nhưng vợ chồng chị đã có tới 4 cô con gái, trong đó cô con gái út vừa tròn 9 tháng tuổi. Con đông, nhà chật, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm phần khó khăn, vất vả, thế nhưng anh chị vẫn quyết định sinh tiếp đứa nữa với mong muốn có con trai để có người đi biển nối nghiệp.
Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thủy - Vũ Thị Nam ở cùng xóm với chị Hồng lại có suy nghĩ khác. Anh Thủy là con trai trưởng, áp lực sinh con trai để nối dõi không phải là nhỏ. Mặc dù chỉ sinh con một bề là gái, nhưng được cán bộ dân số đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc sinh ít con, anh chị đã xác định dừng lại ở hai con. Nhờ vậy, kinh tế gia đình phát triển, có của ăn của để và có điều kiện nuôi dạy con cái tốt hơn.
![]() |
| Truyền thông DS- KHHGĐ cho ngư dân (Ảnh minh họa) |
Diễn Châu là huyện đông dân cư, luôn đứng trước nguy cơ không đạt các chỉ tiêu dân số đề ra. Hơn nữa, do đặc thù vùng biển, suy nghĩ phải đẻ được con trai để có người nối nghiệp đi biển đã ăn sâu bám rễ ở người dân nơi đây dẫn đến công tác truyền thông vận động thực hiện các chính sách về dân số càng gặp khó khăn, hạn chế. Vì vậy, mặc dù là địa phương được thụ hưởng đề án kiểm soát dân số vùng biển, nhưng 9 tháng đầu năm nay tỷ lệ sinh con thứ 3 của Diễn Châu vẫn chiếm tới 25,6%, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2013. Ông Trương Đức Năm- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Diễn Châu cho biết: Khó khăn lớn nhất trong công tác KHHGĐ là đó là nhận thức của người dân thấp, kinh phí thực hiện chương trình ít, máy móc chăm sóc SKSS sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp.
Tỷ lệ sinh con thứ 3 gia tăng đang là thực trạng chung ở hầu hết các huyện ven biển như Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và một số huyện miền núi vùng cao như Kỳ Sơn, Anh Sơn hiện nay. Tỷ lệ sinh con thứ 3 cao kéo theo tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo cũng tăng cao. Trước thực trạng đó, cùng với các hoạt động truyền thông, vận động và giáo dục chuyển đổi hành vi, các địa phương đã mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS- KHHGĐ xuống các địa bàn vùng đông dân, vùng khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy, quyết định 76 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách dân số. Nhờ vậy, công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật nhất, đó là ý thức trong mọi tầng lớp nhân dân đã được nâng lên, các cấp ủy, chính quyền đoàn thể đã có sự quan tâm hơn đối với công tác dân số. Tuy vậy, các chỉ số về mức sinh con thứ 3 và số đối tượng là cán bộ đảng viên vi phạm trong 8 tháng đầu năm 2013 vẫn giảm chưa đáng kể, do hệ lụy từ năm 2012, với số trẻ được sinh ra là 34.428 cháu, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,08%.
Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chính sách DS-KHHGĐ, nhất là hạ tỷ lệ sinh con thứ 3, hơn lúc nào hết, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực lớn của những người làm dân số. Bên cạnh đó, cần nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ, thúc đẩy việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện. Có như vậy, công tác dân số ở các vùng, miền mới đạt kết quả tốt, góp phần lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho người dân.
(Hiến Chương)

