Khẩn trương đưa cơ sở bệnh viện HNĐK cũ vào hoạt động
Mặc dù dự kiến, ít ngày nữa, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình mới hoàn thành các điều kiện để đi vào hoạt động, song những ngày này bệnh nhân đã tìm đến đăng ký để được khám và điều trị. Điều này cho thấy nhu cầu của người bệnh đối với Bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình là rất lớn. Ông Thái Văn Đệ - P. Hưng Phúc - TP Vinh nói: Tôi biết bệnh viện chấn thương chỉnh hình được thành lập lâu rồi nhưng chưa có cơ sở để hoạt động. Gần đây, tôi thấy có biển hiệu, tôi nghĩ bệnh viện đã đi vào hoạt động. Người nhà tôi lại bị chất thương, phẫu thuật rồi, giờ đã quá thời hạn để rút đinh nên tôi đưa cháu đến đây để được kiểm tra.
Bệnh viện chấn thương chỉnh hình được thành lập năm 2012, song vì theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ tiếp nhận cơ sở của bệnh viện HNĐK cũ sau khi bệnh viện HNĐK chuyển ra cơ sở mới nên 2 năm qua, bệnh viện chỉ hoạt động như một khoa của bệnh viện HNĐK Nghệ An, hạn chế rất nhiều đến công tác KCB và sự phát triển của bệnh viện. Vì vậy, ngay sau khi bệnh viện HNĐK bàn giao cơ sở vật chất, bệnh viện chấn thương chỉnh hình đã khẩn trương sửa chữa, nâng cấp cở vật chất, lắp đặt trang thiết bị để hoạt động. Hiện tại bệnh viện đã có 120 giường bệnh, các phòng chức năng cũng đã được bố trí hợp lý cùng với trang thiết bị được đầu tư mới và hiện đại. Phấn đấu đến ngày 10/11 sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.
Thạc sĩ Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: Trước nhu cầu rất lớn của người bệnh, ngay khi tiếp nhận chúng tôi đã khẩn trương sửa chữa, lau dọn phòng bệnh, lắp đặt trang thiết bị để phục vụ bệnh nhân sớm nhất có thể. Dự kiến trong tuần tới, bệnh viện sẽ chính thức thông báo tiếp nhận bệnh nhân. Sẽ còn nhiều việc phải làm, song chúng tôi quyết tâm sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thiện từng bước để đáp ứng tốt nhất cho người bệnh, phát triển bệnh viện chuyên khoa theo đúng đề án.
Đối với Bệnh viện ung bướu Nghệ An, khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là mặt bằng chật hẹp dẫn đế tình trạng quá tải đã xảy ra ngay từ khi bệnh viện mới thành lập năm 2012 đến nay. Với sự bức bách trong công tác KCB, giảm quá tải, ngay khi được tiếp nhận bàn giao cơ sở Bệnh viện HNĐK cũ, Bệnh viện ung bướu đã huy động nhân lực, làm việc cả ngày và đêm để sửa chữa, lắp đặt thiết bị ,di chuyển bệnh nhân. Chỉ trong thời gian 2 tuần, bệnh viện đã di chuyển hơn 80% bệnh nhân sang khu vực bệnh viện HNĐK cũ. Trước mắt, bệnh viện đã giải quyết được vấn đề nan giải nhất đó là quá tải, bệnh nhân không còn phải nằm đôi, nằm ba một giường.
Thạc sĩ Phạm Vĩnh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện ung bướu Nghệ An cho biết thêm: Được tiếp quản cơ sở cũ của Bệnh viện HNĐK là điều mà chúng tôi chờ đợi đã quá lâu. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã huy động nhân lực làm việc cả ngày và đêm, sơn sửa phòng bệnh để chuyển bệnh nhân sang đây. Có thể nói chúng tôi đã nỗ lực hết mình mới xong trong thời gian ngắn như thế này, bởi cơ sở cũ để lại gần như không còn gì, kể cả hệ thống, điện, nước. Bệnh nhân giờ được nằm mỗi người một giường, phấn khởi lắm.
Sau khi bệnh viện HNĐK chuyển ra cơ sở mới ở xóm 14, xã Nghi Phú, TP Vinh, cơ sở bệnh viện cũ được bàn giao cho 4 đơn vị gồm: Bệnh viện ung bướu, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Trung tâm huyết học truyền máu và Trung tâm giám định pháp y tiếp quản sử dụng. Việc các đơn vị này nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương đưa cơ sở bệnh viện HNĐK cũ vào hoạt động đã góp phần đẩy nhanh việc ổn định mạng lưới bệnh viện, nâng cao chất lượng KCB, phát triển khoa học kỹ thuật và ý nghĩa hơn hết là tạo điều kiện để người bệnh được hưởng những quyền lợi tốt nhất.
(Hoài Thanh – Duy Thanh)