Thách thức trong cuộc phòng chống HIV/AIDS ở miền Tây Nghệ An
Ảnh minh hoạ
|
Khoa truyền nhiễm – Bệnh viện ĐK huyện Tương Dương cũng là nơi tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Cũng như các nơi khác, ở đây người bệnh được điều trị ARV theo đúng phác đồ của Bộ y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công ở đây thấp hơn nhiều so với thành phố và vùng đồng bằng.
Do điều kiện địa bàn rộng, đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, cộng với kinh tế cũng như nhận thức của người dân vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế nên tình trạng không hợp tác với y bác sĩ, bỏ điều trị ở đây xảy ra rất phổ biến - Bác sĩ Trần Quốc Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện nói.
Không chỉ có vậy, công tác dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn huyện Tương Dương lại càng khó khăn hơn. Hàng chục năm nay, Tương Dươngluôn là địa phương có số lượng người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất tỉnh và hiện nay là điểm nóng về tình trạng buôn bán, nghiện ma túy và lây nhiễm HIV. Tính đến ngày 31/10/2014, toàn huyện có gần 1240 người nghiện và 900 người nhiễm HIV/AIDS, có 377 người đã tử vong do AIDS. Ông Phạm Quốc Dương – Giám đốc Trung tâm YTDP huyện cho biết: Do trình độ dân trí của người dân ở đây thấp, địa bàn rộng, hiểm trở nên việc tuyên truyền hay giám sát rất khó. Số người nhiễm không đi điều trị và dấu bệnh vẫn còn nhiều. Số người tiêm chích ma túy rất lớn. Phụ nữ không biết phòng lây nhiễm HIV.Đây chính là nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Địa bàn rộng, dân trí thấp, kinh tế và giao thông đi lại khó khăn là những thách thức lớn trong công tác phòng chống, kiềm chế lây nhiễm HIV ở các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An. Trong khi cần đầu tư nhiều hơn về cả về nhân lực, vật lực thì nguồn kinh phí chính là các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế lại đang bị cắt giảm mạnh. Tuy nhiên, chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS vẫn phải được triển khai toàn diện với các hoạt động: Truyền thông thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại; phân phát bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, chăm sóc,điều trị cho bệnh nhân AIDS tại các phòng khám ngoại trú, tại nhà và tại cộng đồng…
Ông Bùi Đình Long – Giám đốc Sở y tế thừa nhận: Nghệ An là một trong những địa phương luôn nằm trong tốp đầu về số lượng người nhiễm HIV của cả nước. Hiện nay, tình hình lây nhiễm ở các huyện miền núi rất phứ tạp. Một số huyện như Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu tỷ lệ này cao. Trước tình hình này,về phía ngành y tế sẽ đề xuất với Bộ y tế tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là sự vào cuộc của các cấp,chính quyền địa phương.
Nghệ An là tỉnh đứng thứ 6 trong toàn quốc về số người nhiễm HIV/AiDS với gần 7.600 người và có nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh HIV/AIDS. Dự kiến tỷ lệ nhiễm trên tổng dân số Nghệ An đến năm 2020 ước tính ở 0,3%. Để thực hiện mục tiêu Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS: “Hướng tới không còn người tử vong do AIDS”, có thể khẳng định, biện pháp hữu hiệu nhất đó là công tác truyền thông, cung cấp kiến thức nhằm giúp cho người dân hiểu được tác hại của HIV và biết cách phòng lây nhiễm. Khi nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc gia chưa đáp ứng đủ, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng.
(Hoài Thanh – Từ Thành)