Vai trò của CSSKSS trong nâng cao chất lượng dân số
Ngày nay, phụ nữ có điều kiện quan tâm hơn đến sức khỏe của mẹ và thai nhi trong quá trình mang thai. Và ngành sản nhi cũng đã áp dụng nhiều tiến bộ y học mới vào việc khám, theo dõi thai sản. Vì vậy, nhiều nguy cơ tai biến sản khoa, bệnh bẩm sinh,di tật thai nhi đã được phát hiện và xử lý sớm. Điều này góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo an sinh xã hội.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Chị Phạm Thị Hà ở xã Diễn Phong - huyện Diễn Châu mang thai lần đầu. Do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản nên chị rất lo lắng về sức khỏe của mẹ cũng như thai nhi. Vì vậy, mặc dù ở xa, nhưng chị Hà tuân thủ đến thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của y bác sĩ tại Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản – bà mẹ trẻ em Nghệ An.
Hiện nay, vẫn còn rất nhiều phụ nữ thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản,nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, miền núi. Vì vậy, vẫn còn không ít trường hợp sản phụ không được thăm khám, sàng lọc dẫn đến trẻ em sinh ra bị dị tật, bệnh bẩm sinh. Điều này để lại đau đớn, thiệt thòi cho đứa bé khi sinh ra, tạo nên gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bình quân mỗi ngày 90- 100 bà mẹ mang thai đến khám thai tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản- bà mẹ trẻ em tỉnh, trong đó phát hiện có đến 4-5% thai nhi không phát triển bình thường mà bị dị tật, khuyết tật như: Não úng thủy, dị dạng về tim mạch, thoát vị rốn, sứt môi hở hàm ếch… Không ít trường hợp bác sỹ phải tư vấn bỏ thai khi phát hiện dấu hiệu dị tật nặng của thai nhi.
Bác sỹ Trần Thị Hương – Khoa sức khỏe bà mẹ trẻ em- Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản – bà mẹ trẻ tỉnh cho biết: Nhiều bà mẹ mang thai hiểu biết còn hạn chế, không đi khám thai định kỳ, họ có quan niệm siêu âm thì ảnh hưởng đến thai nhi, thế nên trong suốt quá trình mang thai không đi siêu âm nên các dị tật thai nhi không phát hiện được dẫn đến những hậu quả sau sinh.
Nắm bắt được tình hình thực tế hiện nay, nhiều phụ nữ chưa có kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, nên hàng tuần Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản - bà mẹ trẻ em tỉnh tổ chức các buổi tư vấn để nâng cao hiểu biết và kỹ năng cho các bà mẹ mang thai về dinh dưỡng, sinh hoạt, phòng tránh các bệnh do vi rút gây dị tật thai nhi như: sởi, sốt xuất huyết, cảm cúm, rulella. Đặc biệt các sản phụ được siêu âm theo dõi sự phát triển của thai nhi từng giai đoạn, trong đó quan trọng nhất là giai đoạn 3 tháng đầu, phát hiện dị tật.
Bác sỹ CKII Nguyễn Bá Tân - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản khuyến cáo: Cần phải làm tốt công tác sàng lọc trước sinh, chăm sóc sức khoẻ thai nhi mới là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dân số.
Ngày nay y học không ngừng phát triển, nên ngày càng có nhiều phương pháp chẩn đoán và theo dõi quá trình mang thai, cũng như sự phát triển của thai nhi một cách chính xác. Sự bất thường của thai nhi được phát hiện ngay trong 2 tháng đầu tiên của quá trình mang thai. Điều quan trọng là phụ nữ chuẩn bị làm mẹ và các sản phụ cần quan tâm và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuân thủ đi khám định kỳ theo hướng dẫn của y bác sĩ chuyên khoa, tránh tai biến sản khoa và sinh con bị dị tật, bệnh bẩm sinh, để lại gánh nặng về tinh thần và kinh tế cho gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng dân số cho xã hội.
(Hoài Thanh – Thanh Hoa)

