Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao ý thức phòng dịch sốt xuất huyết

10:22, 03/11/2015

Theo các chuyên gia, năm nay, bệnh sốt xuất huyết (SXH) có xu hướng diễn tiến nhanh. Để lý giải cho tình trạng này, một số nguyên nhân được đưa ra như năm 2015 rơi vào chu kỳ 3 năm nên bệnh bùng phát mạnh và thời tiết biến đổi thất thường đã khiến muỗi phát triển mạnh. Dự báo thời gian tới, nếu thời tiết vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay và người dân vẫn còn lơ là với công tác phòng chống dịch thì nguy cơ bùng phát dịch SXH trên diện rộng là có thể xảy ra.

Một trong những nguyên nhân khiến sốt xuất huyết bùng phát mạnh và có chiều hướng tăng là do năm nay diễn biến thời tiết phức tạp tạo điều kiện cho loài muỗi phát triển mạnh. Điều đáng nói dù người dân đã hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh song biện pháp phòng chống dịch còn khá mơ hồ. Mặc dù sống trong tâm điểm của ổ dịch SXH, cháu Vy Thị Giang 12 tuổi, con chị Trần Thị Chung ở xóm Trung Thành xã Diễn Ngọc, Diễn Châu đã bị sốt mấy hôm, nhưng chị không nghĩ con mình bị SXH, vì đã thường xuyên tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho con…

Diễn Ngọc là 1 trong 10 xã trọng điểm về dịch SXH của Diễn Châu. Với đặc thù là dân miền biển, chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, sử dụng nhiều dụng cụ trong sản xuất chế biến như lu, thùng đựng nước…  là những nơi thuận lợi cho muỗi đẻ trứng. Và đây cũng là nguyên nhân chính gây bùng phát dịch tại địa phương này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên của năm nay xaỷ ra vào ngày 20/8 tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Sau đó, bệnh sốt xuất huyết được phát hiện tiếp tại các xã Hưng Lĩnh, Hưng Long của huyện Hưng Nguyên và Diễn Ngọc, Diễn Bích - huyện Diễn Châu. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, thời gian qua ngành Y tế Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc triển khai công tác dập dịch một cách nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Sở Y tế đã cử các đoàn công tác đến các điểm dịch trên địa bàn để chỉ đạo công tác phòng và dập dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, chỉ đạo 21 huyện, thành, thị, đặc biệt là 3 huyện có ổ dịch đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại những địa bàn trọng điểm, kể cả những địa phương có nguy cơ xảy ra dịch SXH.

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh ổ dịch mới, 145 người mắc SXH tại cả 5 ổ dịch đã điều trị khỏi bệnh, đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do dịch SXH. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, sẽ là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi và phát triển, vì vậy nguy cơ dịch SXH có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là.

Mặc dù tại Nghệ An dịch SXH đang có dấu hiệu dịu lại, thế nhưng khu vực các tỉnh thành phía Nam vẫn là điểm nóng của dịch bệnh này, do đó nguy cơ SXH ngoại lai có thể xảy ra. Vì vậy, cùng với nỗ lực của ngành y tế, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống bệnh để tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi có dấu hiệu bị sốt cần đến các cơ sở y tế để khám và tư vấn chữa trị, không tự ý điều trị tại nhà.

(Hoài Thanh – Quốc  Toàn)