Y tế

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 100.000 người

08:38, 07/03/2020
Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 7/3, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã lên tới 101.906 trường hợp.

Theo số liệu ghi nhận tại thời điểm cập nhật, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 101.906 trường hợp, trong đó 3.465 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 56.123 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 97 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ảnh: CNBC News
Ảnh: CNBC News

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 80.576 trường hợp, trong đó có 3.042 ca tử vong.

Trong khi số ca nhiễm mới và số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục – nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh trên thế giới từ cuối tháng 12/2019 – có chiều hướng giảm thì dịch bệnh lại có xu hướng bùng phát mạnh tại các khu vực khác trên thế giới.

Đáng chú ý, tại Hàn Quốc, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã lên tới 6.593 trường hợp với 43 trường hợp tử vong. Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Iran ngày 6/3 ghi nhận thêm 1.234 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.747 trường hợp và là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới. Cũng trong ngày 6/3, số ca tử vong do Covid-19 tại Iran đã lên tới 124 trường hợp sau khi có thêm 16 ca tử vong trong ngày.

Italy – nơi được coi là ổ dịch ở châu Âu – ngày 6/3 cũng ghi nhận thêm 778 trường hợp mới nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 4.636 trường hợp. Đáng chú ý, số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong ngày là 49 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Italy lên 197 trường hợp.

Một số nước châu Âu khác như Pháp và Đức cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao. Trong khi đó, Vatican, Peru và Colombia đã ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong ngày 6/3./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện