Y tế

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

11:59, 29/11/2020
Sáng nay (29/11), tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).
Quang cảnh lễ mít tinh.
Quang cảnh lễ mít tinh.

Đến nay, Nghệ An vẫn là tỉnh có số người nhiễm HIV cao, đứng thứ 6 của cả nước. Tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có gần 11.000 người nhiễm HIV của 21/21 huyện thành thị được báo cáo. Trong đó trên 87% số người nhiễm biết được tình trạng của mình; hơn 80% số người nhiễm đang được điều trị bằng thuốc ARV ở 25 cơ sở chăm sóc & điều trị trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại lễ mít tinh.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại lễ mít tinh.

Với chủ đề: “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”, Nghệ An quyết tâm hành động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại. Từ đó, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “ 90 - 90 - 90” như kế hoạch đã đề ra.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

 

An Duyên - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện