Sức khỏe

Nghệ An lập thêm 2 bệnh viện dã chiến có quy mô 600 giường bệnh

12:14, 22/08/2021
Số ca mắc Covid-19 liên tục được phát hiện, Nghệ An quyết định lập thêm hai bệnh viện dã chiến quy mô khoảng 600 giường để thu dung, điều trị bệnh nhân.

Theo đó, Nghệ An sẽ thành lập thêm Bệnh viện Dã chiến số 4 tại khách sạn ARMY (thị xã Cửa Lò) do Bệnh viện Nội tiết phụ trách. Bệnh viện này có khoảng 200 giường bệnh, được trang bị đầy đủ thiết bị để tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, Khách sạn Công đoàn ở thị xã Cửa Lò cũng được trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến số 5 với quy mô khoảng 400 giường bệnh.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát tại Khách sạn ARMY - Thị xã Cửa Lò để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 4, 5.
Lãnh đạo tỉnh khảo sát tại Khách sạn ARMY - Thị xã Cửa Lò để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng Bệnh viện Dã chiến số mới.

Sở Y tế tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai vận hành Bệnh viện dã chiến số 4 cho 150 nhân viên Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. 

Các nhân viên được tập huấn một số nội dung như: Phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc, điều trị người nghi nhiễm SARS-CoV-2; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Những nhân viên này còn được hướng dẫn thực hành thuần thục kiến thức đã học để tránh lúng túng khi điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

An Duyên - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện