Sức khỏe

Sáng 20/8, Nghệ An thêm 34 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cộng đồng

08:18, 20/08/2021
Sáng 20/8, CDC thông tin trong 12 giờ qua (từ 18h00 tối 19/8 đến 6h00 sáng 20/8), Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính mới với COVID-19.  

Liên quan đến chợ đầu mối Vinh đợt 2: Lũy tích BN ghi nhận đến sáng 20/8: 107 ca ở 7 huyện trong đó có 85 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:  Vinh 51 ca ở 17 xã phường (Vinh Tân: 12, Hưng Bình: 7, Cửa Nam: 5, Hưng Chính: 4, Hà Huy Tập: 2, Nghi Phú: 3, Hồng Sơn: 2, Lê Mao: 2, Nghi Ân: 2, Nghi Kim: 2, Quang Trung: 2, Trường Thi: 3, Đội Cung: 1, Hưng Đông: 1, Lê Lợi: 1, Quán Bàu: 1, Trung Đô: 1); Nam Đàn: 16 ca (Xuân Hòa: 12, Nam Kim:1, Trung Phúc Cường: 2, thị trấn: 1); Nghi Lộc: 11 ca ( Nghi Phong: 5, Nghi Diên:1, Nghi Thạch 1, Nghi Thái: 1, Nghi Trường: 1, Nghi Vạn: 1, Nghi Thiết: 1); Hưng Nguyên: 10 ca ( Hưng Thịnh: 3, Xuân Lam: 2, thị trấn: 2, Hưng Nghĩa: 1, Xuân Tâm: 1, Châu Nhân: 1);  Cửa Lò: 5 ca ở Nghi Thủy; Hoàng Mai: 01 ca ở Quỳnh Vinh; Quỳ Hợp: 01 ca ở Châu Quang; Đô Lương: 01 ca.

Liên quan đến trường Cao đẳng Việt Hàn: có 9 bệnh nhân, đều là cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan chợ đầu mối Vinh.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 734 BN mắc COVID-19 ở 20 địa phương: Quỳnh Lưu: 135, TP Vinh: 160, Yên Thành: 76, Kỳ Sơn: 51, Diễn Châu: 46, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 37, Hưng Nguyên: 25, Quế Phong: 27, Nam Đàn: 27,Hoàng Mai: 17, Cửa Lò: 18, Tân Kỳ: 16, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 13, Con Cuông: 11, Quỳ Hợp: 11, Thanh Chương: 09, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 04.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 280 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 453.

Lũy tích số ca phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 739 bệnh nhân.
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện