Thế giới

Thành phố đăng cai Euro 2020 ghi nhận ca Covid-19 kỷ lục

07:12, 27/06/2021
Saint Petersburg, thành phố đăng cai giải bóng đá Euro 2020, ghi nhận ca Covid-19 hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Số liệu chính thức cho thấy thành phố Saint Petersburg ở Nga, nơi đã tổ chức 6 trận đấu của Euro 2020 và dự kiến tổ chức trận tứ kết, ghi nhận 107 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. Truyền thông Nga cho hay đây là số người chết cao nhất được báo cáo ở một thành phố của Nga kể từ khi dịch bùng phát.

Saint Petersburg cũng là nơi hàng chục cổ động viên Phần Lan bị nhiễm virus sau khi tới cổ vũ trận đấu với Bỉ hôm 22/6, trong đó Phần Lan đã để thua với tỷ số 0-2.

Nga chứng kiến đợt bùng phát mới kể từ giữa tháng 6 do biến chủng Delta, lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ và lây lan nhanh. Nga hôm nay cũng báo cáo 21.665 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Cổ động viên Thụy Điển trong trận đấu với Ba Lan tại sân vận động Saint Petersburg, Nga hôm 23/6. Ảnh: AFP
Cổ động viên Thụy Điển trong trận đấu với Ba Lan tại sân vận động Saint Petersburg, Nga hôm 23/6. Ảnh: AFP

Số ca nhiễm tăng mạnh giữa lúc giới chức Moskva đang thúc giục người dân tiêm vaccine, sau khi hầu hết biện pháp hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ vào cuối năm ngoái.

"Điều cần thiết để ngăn đại dịch là chiến dịch tiêm chủng nhanh với quy mô lớn. Không ai có thể nghĩ tới giải pháp nào khác", Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin nói. "Để giải quyết cơ bản vấn đề này, bạn cần phải tiêm vaccine hoặc không sẽ phải phong tỏa".

Nga báo cáo 619 ca tử vong vì Covid-19 ngày 26/6, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 132.683. Vùng dịch lớn thứ 6 thế giới đã ghi nhận hơn 5,4 triệu ca nhiễm.

21,2 triệu người trong tổng số 146 triệu dân của Nga đã tiêm ít nhất một liều vaccine. 16,3 triệu người, tương đương 11% dân số, hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện