Thế giới

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết án 4 năm tù

16:51, 06/12/2021
“Bà Aung San Suu Kyi bị phạt 2 năm tù giam theo điều khoản 505 (b) và 2 năm tù giam theo luật phòng chống thiên tai”, người phát ngôn Zaw Min Tun nêu rõ.

Một tòa án tại Myanmar hôm nay (6/12) đã tuyên án Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi 4 năm tù với tội danh kích động chống đối quân đội và vi phạm luật thiên tai, AFP dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun cho biết.

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

“Bà Aung San Suu Kyi bị phạt 2 năm tù giam theo điều khoản 505 (b) và 2 năm tù giam theo luật phòng chống thiên tai”, người phát ngôn Zaw Min Tun nêu rõ. Cựu Tổng thống Win Myint cũng bị kết án 4 năm tù giam với các tội danh tương tự. Tuy nhiên, họ chưa bị dẫn tới nhà tù.

“Họ sẽ phải đối mặt với những cáo trạng khác tại nơi họ đang lưu trú ở thủ đô Naypyidaw”, ông Zaw Min Tun cho biết, song không cung cấp thêm chi tiết.

Bà Myanmar Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước 76 tuổi và từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bị giam giữ kể từ khi quân đội Myanmar lên tiếp quản quyền lực sau cuộc chính biến ngày 1/2. Trong thời gian đó bà bị cáo buộc một loạt tội danh khác như vi phạm luật bảo vệ bí mật quốc gia tham nhũng và gian lận bầu cử. Nếu bị kết án tất cả những tội danh này, bà sẽ phải đối mặt với mức án tù vài chục năm./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện