Thế giới

Thế giới ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến chủng Omicron

07:29, 14/12/2021
Anh hôm 13/12 ghi nhận ca tử vong đầu tiên do chủng Omicron, và đây cũng là ca nhiễm biến chủng mới qua đời đầu tiên trên thế giới.

"Đáng buồn là ít nhất một bệnh nhân qua đời vì Omicron", Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận. 

Biến chủng Omicron đang lây lan chóng mặt ở Anh sau ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận hôm 27/11. 

Giới chức y tế Anh thừa nhận biến chủng Omicron đang lây lan "chóng mặt" ở đảo quốc sương mù. Tại London, số ca mắc Omicron chiếm 40% trong số các ca nhiễm nCoV. 

Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến chủng Omicron. (Ảnh: Reuters)
Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến chủng Omicron. (Ảnh: Reuters)
"Biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy trước đây. Số ca nhiễm tăng gấp đôi cứ sau hai đến ba ngày. Chúng ta đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới và trở lại cuộc chạy đua giữa vaccine và virus", Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói trên truyền hình hôm 12/12.

Vào thời điểm ông Javid đưa ra tuyên bố này, mới chỉ 10 người nhiễm Omicron ở Anh nhập viện. 

Bộ trưởng Y tế Anh cảnh báo dù triệu chứng của các ca mắc biến chủng mới nhẹ hơn các chủng khác, tốc độ lây nhiễm cao của Omicron có thể khiến hệ thống y tế quá tải nếu chính phủ không hành động.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định biến chủng Omicron vẫn đặt ra nguy cơ "rất cao" trên toàn cầu.

Theo WHO, dù biến chủng này có yếu hơn Delta, nó vẫn nguy hiểm nếu lây nhiễm cho nhiều người.

Các nhà khoa học khẳng định vẫn chưa thể chắc chắn Omicron có lây nhiễm nhanh hơn và ít gây bệnh nặng hơn biến chủng Delta hay không. Sẽ phải mất thêm vài tuần trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện