Thế giới

Trung Quốc lặng lẽ phong tỏa tân khu cách Bắc Kinh 100 km

19:27, 28/01/2022
Sau một số trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo, các nhà chức trách Trung Quốc đã phong tỏa khu vực xung quanh thủ đô Bắc Kinh trong tuần này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khoảng 1,2 triệu người ở tân khu Hùng An – một khu kinh tế mới thành lập cách Bắc Kinh 100 km về phía tây nam - không được phép ra khỏi nơi sinh sống, phòng chống dịch bệnh địa phương xác nhận với AFP vào ngày 28/1.

"Chúng tôi dự đoán việc này (phong tỏa) sẽ kéo dài khoảng một tuần, nhưng thời gian chính xác thì chưa chắc chắn", nhân viên phòng chống dịch bệnh ở quận Hùng - một trong ba quận của khu vực - cho biết.

Họ nói thêm rằng các hạn chế bắt đầu từ tuần này, vào hôm 25/1 - cùng ngày chính quyền một quận khác ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID-19.

Tuy các hạn chế tại tân khu Hùng An không đưa ra thông báo công khai về các hạn chế mới do chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới Olympic Bắc Kinh 2022.

Olympic Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sẽ được tổ chức trong bong bóng khép kín nghiêm ngặt để làm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.

Trong ngày 28/1, Trung Quốc ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện