Thế giới

Iran phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz sau làn sóng không kích mới của Mỹ

08:44, 11/06/2026
Sáng 11/6, ngay sau khi quân đội Mỹ dồn dập mở làn sóng không kích thứ hai liên tiếp vào miền Nam Iran, phía Tehran đã ngay lập tức đáp trả bằng tuyên bố đóng cửa toàn diện Eo biển Hormuz.
Tàu thuyền lưu thông qua eo biển chiến lược Hormuz hôm 1/6. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch vừa bị Iran tuyên bố phong tỏa hoàn toàn để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: ISNA/AFP
Tàu thuyền lưu thông qua eo biển chiến lược Hormuz hôm 1/6. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch vừa bị Iran tuyên bố phong tỏa hoàn toàn để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: ISNA/AFP

Theo hãng thông tấn quốc gia Iran Tasnim, Bộ Chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của nước này thông báo Eo biển Hormuz hiện đã "phong tỏa hoàn toàn đối với tất cả các loại phương tiện vận tải".

Cơ quan này khẳng định: "Bất kỳ phương tiện giao thông đường thủy nào cố tình đi qua Eo biển Hormuz đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công".

Ngay sau tuyên bố trên, Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB và hãng tin Mehr dẫn nguồn tin từ lực lượng hải quân nước này xác nhận, 2 tàu vận tải cố tình di chuyển bất hợp pháp qua eo biển chiến lược này đã bị đánh trúng. Việc đóng cửa tuyến hàng hải là nơi lưu thông gần 1/5 lượng dầu thô toàn cầu đang đặt an ninh năng lượng thế giới trước mối đe dọa nghiêm trọng.

Động thái cứng rắn của Tehran diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ đơn phương phát động làn sóng tấn công mới. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng Mỹ đã bắt đầu thực hiện "các cuộc không kích tự vệ bổ sung" vào lúc 17h15 ngày 10/6 (giờ Washington) nhằm vào hàng loạt mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, với lý do phản ứng lại "hành vi tiếp tục gây hấn vô cớ" từ phía Tehran.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã rung chuyển khu vực phía Nam nước này, đặc biệt là các khu vực đảo Qeshm, cảng Bandar Abbas, các thành phố Minab, Kargan và Sirik - nơi Mỹ từng dội bom vào các hệ thống phòng không và trạm radar 1 ngày trước đó.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 tháng qua nhằm chấm dứt xung đột đã rơi vào bế tắc do phía Iran "thiếu thiện chí".

“Chúng tôi đã giáng đòn mạnh vào họ ngày hôm qua. Và chúng tôi sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào ngày hôm nay. Mỹ đã ở rất gần một thỏa thuận, nhưng họ liên tục trì hoãn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thậm chí đánh tiếng rằng chiến dịch không kích có thể kéo dài sang đêm thứ ba liên tiếp với cường độ "mạnh mẽ và rõ ràng".

Phía Iran vẫn giữ nguyên lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm một lệnh ngừng bắn tại Lebanon - nơi chiến sự giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn đang diễn ra ác liệt bất chấp các thỏa thuận trên danh nghĩa.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện