Thế giới

Mỹ không kích Iran đáp trả vụ trực thăng bị bắn hạ, Tehran cảnh báo đanh thép

14:34, 10/06/2026
Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran để đáp trả vụ một trực thăng Apache của Washington bị bắn rơi.
Người định cư Israel đứng cạnh một quả tên lửa rơi bên ngoài trang trại ở ngoại ô thành phố Jericho, thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng hôm 9/6, sau loạt vụ tấn công của Iran và lực lượng Houthi. Ảnh: AFP
 
Theo hãng tin AFP, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng nước này đã tiến hành "các cuộc không kích tự vệ" nhằm vào những mục tiêu của Iran dọc bờ biển phía Nam, gần eo biển chiến lược Hormuz vào 21h ngày 9/6 (giờ GMT), tức 4h sáng 10/6 theo giờ Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News khẳng định đây là hành động đáp trả "mạnh mẽ và quyết liệt" đối với việc Cộng hòa Hồi giáo bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ vào đêm trước đó.

Tuyên bố của CENTCOM cũng nhấn mạnh sứ mệnh này là "một phản ứng tương xứng".

Hai phi công trên chiếc trực thăng gặp nạn đã được các thiết bị không người lái trên biển hỗ trợ giải cứu an toàn sau khoảng 2 giờ và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đây là chiếc máy bay có người lái thứ hai của Washington bị bắn hạ trong cuộc xung đột, sau vụ mất một tiêm kích F-15 hồi tháng 4.

Phản ứng trước động thái quân sự của Washington, giới chức Iran đã lập tức đưa ra những thông điệp cứng rắn. Sáng 10/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên mạng xã hội X: "Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ lại chọn cách thử thách quyết tâm của chúng tôi. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào mà không bị đáp trả".


Biệt thự đối diện công viên 65ha giá chỉ hơn 400 triệu đồng / m2
Chỉ 3 căn vị trí đẹp đối diện công viên 65ha trung tâm Tây Hồ.
Tìm hiểu thêm
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng gửi lời cảnh báo đanh thép, yêu cầu các lực lượng nước ngoài rời khỏi khu vực eo biển Hormuz - nơi Tehran nhấn mạnh không phải là vùng biển quốc tế mà được chia sẻ giữa Iran và Oman.

"Nếu muốn được an toàn, hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi", ông Araghchi nhấn mạnh.

Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) sau đó dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc không kích đã dừng lại và tình hình dọc bờ biển phía Nam hiện đã "trở lại yên tĩnh".

Ngay sau thông tin về cuộc không kích, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng 1,4%, chạm mốc 89,40 USD/thùng trước giờ mở cửa của các thị trường châu Á, do lo ngại gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện