Thế giới

Nổ nhà máy hóa dầu ở Hàn Quốc, 8 người thương vong

16:03, 11/02/2022
Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa dầu của Hàn Quốc ngày 11/2 đã khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy ở Yeosu, cách Seoul khoảng 320 km. Ảnh Bloomberg. 
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy ở Yeosu, cách Seoul khoảng 320 km. Ảnh Bloomberg. 

Theo Al Jazeera, sự cố tại nhà máy của công ty Yeochun NCC ở thành phố Yeosu xảy ra ngày 11/2, trong bối cảnh Hàn Quốc mới đưa ra luật trừng phạt nghiêm các doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động.

Đại diện nhà máy cho biết sự cố xảy ra khi các chuyên viên kiểm tra vấn đề rò rỉ trong quá trình làm sạch, được thực hiện 4 năm một lần.

Bộ Lao động Hàn Quốc đã yêu cầu nhà máy ngừng sản xuất.

Nhà máy này là cơ sở mới nhất trong số 3 cơ sở mà công ty Yeochun NCC đang vận hành tại Yeosu, nhằm chuyển hóa naphtha, một hỗn hợp hydrocacbon lỏng rất dễ cháy, thành nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất hóa chất, cao su tổng hợp và nhựa.

Luật mới của Hàn Quốc, có hiệu lực vào cuối tháng trước, quy định phạt tù từ một đến nhiều năm hoặc phạt tiền lên tới 1 tỷ won (834.028 USD) đối với các chủ sở hữu và ban quản lý doanh nghiệp bị coi là chịu trách nhiệm về các tai nạn tại nơi làm việc dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện