Thế giới

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

19:01, 17/03/2022
Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Ngoài 3 UAV trên, phía Nga tuyên bố, họ còn bắn rơi 9 UAV nữa của Ukraine trong cùng ngày.

Hình ảnh một chiếc UAV Bayraktar TB2 (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) khi nó phóng tên lửa. Nguồn: News Archi UK.
Hình ảnh một chiếc UAV Bayraktar TB2 (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) khi nó phóng tên lửa. Nguồn: News Archi UK.

Không những vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov, còn cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một đơn vị phòng không S-300 của đối phương.

Trong khi đó, trang web Bộ Quốc phòng Ukraine chưa cập nhật tin vào chiều 17/3 (giờ Việt Nam). Tin của họ vào ngày 16/3 thì cho biết, phòng không Ukraine vào ngày 15/3 đã bắn hạ 3 máy bay quân sự Nga, trong đó có 2 chiếc Su-34. Phía Ukraine còn tuyên bố họ đã bắn rơi 1 máy bay trực thăng, 3 UAV chiến dịch-chiến thuật, và 2 tên lửa đạn đạo của đối phương./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện