Thế giới

Cựu Thủ tướng Nhật Abe bị bắn gục ở Nara

10:21, 08/07/2022
Đài NHK của Nhật Bản đưa tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngã gục khi bị bắn vào ngực. Ông đã được đưa vào bệnh viện, nghi phạm tấn công đã bị bắt giữ.

Ông Abe ngã gục trong lúc phát biểu tại thành phố Nara sau khi có tiếng nổ lớn như tiếng súng, đài NHK đưa tin ngày 8/7.

Cựu Thủ tướng Abe không có dấu hiệu sinh tồn sau vụ tấn công, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo NHK, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30. Ông Abe đang phát biểu trên đường phố. 

NHK đưa tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngã gục khi bị bắn vào ngực vào khoảng 11h30 ngày 8/7. Ảnh: NHK.
NHK đưa tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngã gục khi bị bắn vào ngực vào khoảng 11h30 ngày 8/7. Ảnh: NHK.

Cựu Thủ tướng Abe bị thương và chảy máu tại sự kiện, theo truyền thông địa phương.

Một nghi phạm nam giới đã bị bắt giữ. Cảnh sát Nhật Bản cho biết nghi phạm tiếp cận cựu Thủ tướng Abe từ phía sau và bắn ông bằng súng hoa cải.

Một phóng viên của NHK ở hiện trường cho biết nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp giữa bài phát biểu của ông Abe.

Theo Kyodo, cựu Thủ tướng Abe bất tỉnh và dường như đã lên cơn ngưng tim hô hấp.

NHK dẫn thông tin từ đảng LDP cầm quyền cho biết ông Abe đã tới Nara để có bài phát biểu ngoài đường phố nhằm ủng hộ các ứng viên trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản. Sau bài phát biểu ở Nara, ông dự kiến tới Saitama vào buổi tối 8/7.

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu năm nhất của Nhật Bản trong 2 giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện