Thế giới

New York Times: Cấm người dân vào Bakhmut có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút lui

06:55, 14/02/2023
Lệnh cấm công dân và tình nguyện viên vào Bakhmut của Ukraine ngày 13/2 có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút khỏi thành phố này, New York Times đưa tin.

Theo bài báo này, quyết định cấm công dân vào thành phố có lẽ cho thấy quân đội Ukraine không thể đảm bảo quyền kiểm soát các khu vực trong thành phố được coi là tương đối an toàn này, chẳng hạn như các quận ở bờ Tây sông Bakhmutka. 

Xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP
Xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP

New York Times cũng dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, làng Krasnaya Gora nằm ở phía Bắc Bakhmut đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Chuyên gia chính trị - quân sự và cố vấn cho lãnh đạo DPR, ông Yan Gagin nhận định, việc kiểm soát Krasnaya Gora ở DPR sẽ giúp Nga có thể tăng cường kiểm soát các hướng tiếp cận Bakhmut.

Hãng tin Klymenko Time của Ukraine ngày 12/2 dẫn lời một chỉ huy Ukraine cho biết chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được vào Bakhmut. Theo hãng tin này, lệnh cấm trên là cần thiết để đảm bảo an ninh cho dân thường./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện