Thế giới

Ông Lại Thanh Đức trở thành lãnh đạo mới của Đài Loan

07:58, 14/01/2024

Ông Lại Thanh Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Đài Loan (Trung Quốc), và sẽ thay thế bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của hòn đảo.

Theo Reuters, trong ngày 13/1, ông Lại Thanh Đức - thành viên của đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đài Loan (Trung Quốc).

Truyền thông địa phương cho biết, trong tổng số 93% phiếu bầu đã được kiểm, ông Lại nhận được 40% số phiếu ủng hộ. Hai ứng viên khác là ông Hầu Hữu Nghi của Quốc dân đảng (KMT) và ông Kha Văn Triết của đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) lần lượt nhận được 33% và 26% số phiếu.

Ông Lại Thanh Đức trở thành lãnh đạo mới của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Reuters
Ông Lại Thanh Đức trở thành lãnh đạo mới của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Với kết quả này, ông Lại Thanh Đức sẽ kế nhiệm bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo mới của hòn đảo. Chiến thắng của ông Lại cũng giúp đảng DPP thành công tái đắc cử nhiệm kỳ 3, việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bầu cử của đảo Đài Loan.

Ông Lại Thanh Đức (64 tuổi), từng giữ chức Thị trưởng Đài Nam. Kể từ tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm làm cấp phó của bà Thái Anh Văn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện