Thế giới

Thái Lan chuẩn bị tập trận Hổ mang vàng với 30 quốc gia

07:30, 26/02/2024
Ngày 25/2, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Jirayu Huangsap cho biết, gần 10.000 sĩ quan quân đội sẽ tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) lần thứ 43 diễn ra từ ngày 26/2-8/3.
Gần 7.400 binh sĩ từ các nước tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) năm 2023 tại Thái Lan từ ngày 24-26/2/2023. (Nguồn: National Guard Bureau)
Gần 7.400 binh sĩ từ các nước tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) năm 2023 tại Thái Lan từ ngày 24-26/2/2023. (Nguồn: National Guard Bureau)

Theo ông Jirayu, 9.590 sĩ quan quân đội từ 30 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày. Ông Jirayu nhấn mạnh Muay Thái sẽ là một phần của cuộc tập trận vì chính phủ Thái Lan kỳ vọng những binh sĩ tham gia sẽ giúp quảng bá môn thể thao này ra thế giới.

Trong khi đó, ông Nopasit Chakpitak, Chủ tịch Đài phát thanh hàng không Thái Lan (AEROTHAI), cho biết tập trận Hổ mang vàng lần thứ 43 sẽ diễn ra từ 8h-21h hàng ngày và trong thời gian đó không phận sẽ bị đóng ở khu vực Đông Bắc, Bắc, Đông và Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tập trận. Điều này khiến một số chuyến bay có thể bị hoãn thời gian ngắn.

Trong khuôn khổ tập trận, binh sĩ sẽ tham gia một loạt hoạt động diễn tập chung gồm: huấn luyện tác chiến thực địa, tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Binh sĩ từ 7 quốc gia gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia sẽ tham gia các hoạt động chính trong cuộc tập trận. Trong khi đó, Trung Quốc, Australia và Ấn Độ sẽ cử đoàn tham gia hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và thiên tai.

Suốt 4 thập kỷ qua, Hổ mang vàng là một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo baoquocte.vn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện