![]() |
Tổng thống Ukraine , ông Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2/2025. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X |
Ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng sẽ rất "nguy hiểm" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin trước khi gặp ông.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cùng ngày, theo hãng tin Reuters, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đạt được sau lưng hoặc không có sự tham gia của Ukraine.
Đây được xem là thông điệp ngầm của Tổng thống Zelensky gửi tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông Trump đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột với Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của mình rằng Kiev muốn đạt được hòa bình trong năm nay.
Ngoài ra, theo hãng tin AP, ông Zelensky cũng kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, cũng như hối thúc các nhà lãnh đạo lục địa này phải quyết định về tương lai của họ. Ông nói: "Châu Âu cần đoàn kết và bắt đầu hành động theo cách mà không ai có thể từ chối, ra lệnh hay coi thường châu Âu".
![]() |
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2/2025. Ảnh: Andrii Sybiha/X |
Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) cho biết thêm Kiev cũng đang trông cậy vào sự ủng hộ của Trung Quốc, xét đến vai trò của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và việc Trung Quốc sắp đảm nhận vị trí Chủ tịch của cơ quan này.
Ukraine dự định sớm khởi xướng một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đề xuất một nghị quyết đánh dấu thời điểm tròn ba năm Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Trong một phát biểu độc quyền với Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha đã chia sẻ chi tiết về cuộc gặp của ông với người đồng cấp phía Trung Quốc Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Theo ông Sybiha, trong cuộc gặp, phía Ukraine đã tái khẳng định lập trường về việc đạt được hòa bình công bằng và toàn diện.
“Chúng tôi đã nêu rõ và kiên định quan điểm của Ukraine, đó là không có gì về Ukraine mà không có Ukraine. Điều quan trọng đối với chúng tôi là Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong quá trình này, đặc biệt là khi Trung Quốc đảm nhận vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này”, ông Sybiha nói.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm rằng nước này sẽ khởi xướng một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đánh dấu thời điểm tròn ba năm Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này và sẽ đề xuất một nghị quyết tại Liên hợp quốc.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin