![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tin tưởng eo biển Hormuz không bị thu khoản phí nào. Ảnh: AFP |
Theo hãng thông tấn TASS ngày 1/7, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ không có bất kỳ khoản phí nào được áp đặt đối với các tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về việc tuyến hàng hải huyết mạch này có thể bị thương mại hóa bằng các loại phí dịch vụ.
"Tôi hoàn toàn tự tin rằng eo biển Hormuz sẽ được tự do qua lại và không phải chịu thêm các khoản phí" - Phó Tổng thống Mỹ khẳng định trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Michael Knowles.
Theo ông Vance, Washington hiện "vẫn nắm giữ nhiều đòn bẩy ảnh hưởng" đối với Tehran. Chính trị gia này nhấn mạnh các công cụ điều tiết của Mỹ đủ mạnh để đảm bảo tình hình xung quanh Iran này sẽ "được giải quyết theo hướng có lợi cho các mục tiêu của Mỹ".
Trước đó, tờ The New York Times đưa ra thông tin Oman đã gửi đề xuất chính thức tới Mỹ và các quốc gia phương Tây về việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo nguồn tin này, kế hoạch của Oman dự kiến sẽ áp các khoản phí dịch vụ trực tiếp lên các công ty vận tải biển sử dụng tuyến hải trình này.
Về phía Iran, chính quyền Tehran công bố những số liệu kinh tế khả quan. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nước này đã xuất khẩu thành công hơn 40 triệu thùng dầu ra thị trường quốc tế, kể từ thời điểm Mỹ chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải.
Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh: "Sau khi lệnh phong tỏa đường biển được dỡ bỏ, đối phương đã phải lùi bước. Tuyến đường lưu thông dành cho tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran qua Vịnh Oman và eo biển Hormuz đã được khơi thông. Tính từ lúc lệnh bế tỏa được xóa bỏ đến nay, hơn 40 triệu thùng dầu đã được xuất khẩu".
Không dừng lại ở khối lượng xuất khẩu, giá trị thương mại năng lượng của Iran cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ và các chế phẩm từ dầu của Iran tạm thời bị đình chỉ, quốc gia này đã bán được năng lượng với mức giá cao hơn 20% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột với Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố: "Một số ý kiến từng cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chỉ là lời hứa suông, không thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt hiện đã được bãi bỏ. Dầu của Iran đang được bán với giá cao hơn 20%, và nguồn doanh thu này đang liên tục đổ về các tài khoản của chúng ta".




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin