Tin tức

Bang New York lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ 1/4

08:18, 19/04/2020
Số ca tử vong do Covid-19 trong 1 ngày ở bang New York, Mỹ lần đầu tiên xuống dưới mức 550 trong hơn 2 tuần qua.

Bang New York (Mỹ) chỉ ghi nhận 540 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 17/4, mức thấp nhất kể từ 1/4. Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết, mặc dù có tiến triển như vậy nhưng bang này chưa sẵn sàng nới lỏng việc đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và các điểm tụ tập đông người.

 

Theo ông Cuomo, tỷ lệ nhập viện ở bang New York cũng tiếp tục xuống dốc mặc dù vẫn có khoảng 2.000 nhập viện mỗi ngày và các trại dưỡng lão tiếp tục là nơi có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao nhất. Hơn 2.700 người đã tử vong tại các trại dưỡng lão ở New York, cao hơn bất cứ bang nào ở Mỹ.

New York vẫn là bang có tỷ lệ nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất ở Mỹ. Bang này đã ghi nhận 241.000 ca nhiễm và gần 17.700 ca tử vong./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện