Tin tức

Lần đầu tiên thế giới vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm Covid-19 một ngày

21:12, 05/04/2020
Tính đến 19h, tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn thế giới là 1.205.802 người, châu Âu đón tin khả quan với số ca nhiễm mới ở Đức và số ca tử vong tại Tây Ban Nha đều giảm ngày thứ ba liên tiếp.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Khoa học Hệ thống và Kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong một ngày trên thế giới đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người trong ngày 4/4.

Bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha vào ngày 3/4.

Trong khi đó, theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 19h20 ngày 5/4 theo giờ Việt Nam, trên toàn thế giới có 1.216.492 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 65.716 ca tử vong, 253.698 bệnh nhân đã bình phục và 44.692 trường hợp đang nguy kịch. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn dẫn đầu về số ca nhiễm khi ghi nhận mốc 311.637 ca nhiễm và 8.452 ca tử vong. Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 2 với 126.168 ca mắc và 11.947 ca tử vong. Italy đứng ở vị trí thứ 3 với 124.632 ca mắc và 15.362 ca tử vong (số ca tử vong cao nhất thế giới).

* Đài NHK dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết ngày 5/4, thủ đô Tokyo đã ghi nhận hơn 143 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đây là số ca nhiễm tăng mạnh nhất trong một ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại thành phố này lên 1.034 ca.

Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike đã hối thúc người dân ở nhà, tránh việc ra ngoài không cần thiết trong bối cảnh số ca nhiễm tại thành phố 13 triệu dân này không ngừng tăng lên trong những ngày qua. Trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, Chính phủ Nhật Bản ngày càng nhận được nhiều lời kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo trang web chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 16h ngày 5/4 (theo giờ Việt Nam), Nhật Bản có tổng cộng 3.139 ca nhiễm và 77 ca tử vong.

* Tại Lào, trong cuộc họp báo chiều 5/4 tại thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã xác nhận thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 11 người. Đặc biệt, bệnh nhân thứ 11 là người nước ngoài đầu tiên được ghi nhận mắc Covid-19 tại Lào.

Thứ trưởng Y tế Phouthone Meuangpak nêu rõ bệnh nhân là một nam giới, 55 tuổi, quốc tịch Papua New Guinea, là nhân viên của công ty khoáng sản Phoubia Mining.

Bệnh nhân đã tới Singapore vào ngày 21/3, đến ngày 23/3 thì nhập cảnh vào Lào từ Thái Lan qua đường hàng không. Bệnh nhân đã nghỉ lại tại khách sạn, nơi bệnh nhân số 2 làm việc trước khi lên xe của công ty vào ngày 25/3. Trong thời gian đó, bệnh nhân đã tiếp xúc gần với 11 người và đã làm việc với ít nhất 100 người.

* Trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đề nghị mua 10 triệu khẩu trang y tế, 5.000 quần áo bảo hộ, 5.000 khẩu trang N95 và 1 triệu lít dung dịch sát khuẩn để phân phối cho người dân và bác sĩ trên cả nước.

Trong tin nhắn gửi tới Ủy ban Quốc gia chống Covid-19 ngày 4/4, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh dù tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào, Campuchia cũng cần đảm bảo đủ khẩu trang, quần áo bảo hộ và dung dịch sát khuẩn tránh để các bác sĩ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Campuchia sáng 5/4 đã xác nhận không phát hiện thêm ca mắc Covid-19 mới nào và có thêm 1 bệnh nhân hồi phục. Tính đến ngày 5/4, Campuchia tổng cộng có 114 ca mắc Covid-19, trong đó 50 bệnh nhân đã hồi phục.

* Ngày 5/4, người phát ngôn Chính phủ Indonesia phụ trách các vấn đề liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 Achmad Yurianto cho hay, số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tử vong ở quốc gia quần đảo này đã lên tới 198 người, trong khi tổng số ca mắc Covid-19 được xác nhận là 2.273 người, và số bệnh nhân hồi phục sức khỏe là 164 trường hợp.

Thủ đô Jakarta - thành phố có khoảng 10 triệu dân - ghi nhận số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất với 95 trường hợp, tiếp đó là Tây Java 28 người, Trung Java 18 người, Banten 17 người, Đông Java 14 người và số còn lại thuộc về các khu vực khác của Indonesia .

* Ngày 5/4, Bộ Y tế Bỉ công bố, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 504 bệnh nhân được phép xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và 499 người phải nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ trên cũng đã ghi nhận thêm 1.260 ca bệnh mới, đưa tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bỉ lên 19.691 trường hợp và 164 ca tử vong - nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 1.447 người.

Toàn nước Bỉ hiện có 5.735 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 1.261 người được điều trị đặc biệt.

* Ngày 5/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã xác nhận thêm 674 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 (thấp hơn so với con số 809 ca tử vong mới trong 1 ngày trước đó), nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng trong đại dịch Covid-19 lên 12.418 trường hợp. Như vậy, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Nam Âu này đã giảm xuống trong 3 ngày liên tiếp và thấp nhất trong vòng 10 ngày qua.

Bộ trên cũng ghi nhận thêm 6.023 ca bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha lên đến 130.759 người, tương đương với tốc độ gia tăng 4,8%.

* Dữ liệu từ Viện Robert Koch thuộc Chính phủ Đức cho thấy, tính đến ngày 5/4, quốc gia Tây Âu này đã ghi nhận thêm 5.936 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 91.714 trường hợp.

Số lượng ca nhiễm bệnh mới ở Đức trong ngày 5/4 đã giảm xuống 146 trường hợp so với 6.082 ca được thông báo hôm 4/4, và 6.174 ca hôm 3/4. Như vậy, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Đức đã giảm xuống trong 3 ngày liên tiếp.

Tổng số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Đức cũng đã tăng thêm 184 người, lên 1.342 trường hợp.

Theo trang worldometers.info, tính đến 6h20 chiều 5/4 (theo giờ Hà Nội), số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức là 96.108 người, số tử vong là 1.446 trường hợp.

* Truyền hình quốc gia Iran dẫn số liệu từ người đứng đầu Trung tâm Quan hệ Công chúng và Thông tin thuộc Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa - ông Kianush Jahanpur cho hay, tính tới ngày 5/4, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 2.483 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 58.226 người.

Cũng theo quan chức trên, Iran trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 151 bệnh nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca thiệt mạng ở quốc gia Trung Đông này lên 3.603 người. Bên cạnh đó, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng ghi nhận tổng cộng 22.011 người phục hồi sức khỏe và 4.057 bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch.

* Ngày 5/4, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết, nước Anh sẽ phải siết chặt hơn nữa các quy định cho phép các hoạt động rèn luyện sức khỏe ngoài trời nếu người dân coi thường các quy định được đưa ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Trả lời phỏng vấn trên đài BBC, ông Hancock nói: “Tôi không muốn phải lấy lý do rèn luyện sức khỏe ngoài trời để rời khỏi nhà… nếu có quá nhiều người không tuân thủ các quy định... Hiện tại, đại bộ phận người dân đang làm như vậy. Nhưng chúng ta không nên vi phạm các quy định bởi việc làm đó sẽ khiến virus (SARS-CoV-2) lây lan rộng hơn và chúng ta sau đó có thể phải triển khai những hành động mạnh mẽ hơn”.

Theo Thế giới & Việt Nam

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện