Tin tức

Thế giới vượt mốc 4 triệu ca mắc Covid-19, Nga thành ổ dịch lớn thứ 5

08:05, 09/05/2020
 Dịch Covid-19 đã khiến hơn 4 triệu người trên thế giới mắc bệnh, trong đó tại những điểm nóng mới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Sau khi ghi nhận thêm 26.164 ca mắc Covid-19 và 1.575 ca tử vong trong 24h, tổng số ca Covid-19 tại Mỹ hiện đã lên đến hơn 1,3 triệu với 78.503 ca tử vong.

Phát biểu tại cuộc gặp với các thành viên Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa hôm 8/5, Tổng thống Donald Trump dự báo sẽ có tới 95.000 người có thể sẽ tử vong do Covid-19 tại Mỹ.

Mọi người đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga ngày 17/3/2020. Ảnh: Getty
Mọi người đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga ngày 17/3/2020. Ảnh: Getty

Trong khi đó, tại châu Âu, số ca tử vong hàng ngày tại Pháp đã tăng trở lại, 3 ngày trước khi nước này bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc trong gần 2 tháng.

Bộ Y tế Pháp cho biết đã có thêm 243 người chết do Covid-19 tại quốc gia này trong 24h qua, tăng so với con số 178 ca hôm 7/5, nâng tổng số ca tử vong tại Pháp lên 26.230 người. Pháp có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Anh, Italy và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, số người phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực đã giảm 93 ca, tương ứng với 3%, xuống còn 2.868 ca, giảm đáng kể so với ngày đạt đỉnh là 8/4 với 7.148 ca. Pháp hiện có 176.079 ca mắc Covid-19.

Italy ngày 9/5 đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận tổng số ca tử vong vượt mốc 30.000 người sau khi ghi nhận thêm 243 người chết vì Covid-19 trong ngày. Số ca mắc mới trong ngày giảm nhẹ xuống còn 1.327 ca so với 1.401 ca ngày 7/5 trước đó, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Italy lên 217.185. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết hơn 1,6 triệu người đã được xét nghiệm Covid-19 trong tổng số khoảng 60 triệu dân tại quốc gia này.

Vương quốc Anh tiếp tục ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất châu Âu với 626 ca. Nước này hiện là quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ với 31.241 trường hợp. Tổng số ca mắc ở Anh hiện là 211.364 sau khi ghi nhận thêm 4.649 ca mắc mới trong 24h. Thủ tướng Boris Johnson sẽ thông báo về các kế hoạch của ông với nước Anh trong một bài phát biểu trên truyền hình tối 10/5 song một trong những Bộ trưởng của ông khẳng định hôm 8/5 rằng sẽ không có thay đổi lớn nào.

"Chúng ta phải thực tế bởi sẽ không có bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào chỉ qua một đêm", Bộ trưởng Môi trường George Eustice nhận định, đồng thời cho biết: "Chúng ta sẽ sống chung với loại virus này một thời gian nữa và vì vậy, một điều quan trọng là cần phải tránh dịch bệnh đạt đỉnh lần thứ 2 bởi điều đó sẽ khiến Cơ quan Y tế Quốc gia bị quá tải".

Với số ca mắc gia tăng nhanh chóng, Nga đã vượt Pháp và Đức trở thành ổ dịch lớn thứ 5 thế giới với 187.859 ca. Nga cũng ghi nhận thêm 98 ca tử vong trong 24h, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại quốc gia này lên 1.723.

Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan nhận định: "Nga đang ở trong một giai đoạn khác của đại dịch và có thể học hỏi từ những bài học đắt giá ở châu Á, Bắc Mỹ và Tây Âu". Ông Ryan cũng đề nghị Nga tiếp tục thực hiện "các biện pháp giãn cách xã hội và y tế cộng đồng trên quy mô rất lớn" để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch.

Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO cho biết Nga xét nghiệm được cho 430.000 người với tỷ lệ số người dương tính với SARS-CoV-2 là gần 3,6%, vẫn tương đối thấp so với các quốc gia khác.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Bolsonaro khẳng định hồi đầu tuần rằng ông tin là "điều tồi tệ nhất đã đi qua", mặc dù đến nay Brazil đã nằm trong top 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với 145.328 ca mắc và 9.897 ca tử vong. Người phát ngôn của ông Bolsanaro cũng được xác nhận đã dương tính với SARS-CoV-2. Cựu Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta nhận định "những tháng khó khăn nhất" có thể là tháng 5 và tháng 6 trong 1 cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, 4 ngày trước khi ông bị Tổng thống Bolsonaro sa thải vì bất đồng quan điểm trong chiến lược chống Covid-19 tại quốc gia này.

Sau khi chứng kiến số ca mắc tăng mạnh trong làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2, số ca mắc mới trong ngày ở Singapore hiện đã giảm xuống dưới mức 1.000. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 768 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca lên 21.707 với 20 trường hợp tử vong.

Indonesia và Philippines vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số. Cụ thể, Indonesia có thêm 336 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca tại nước này lên 13.112 với 943 trường hợp tử vong. Philippines cũng có thêm 120 ca mắc mới và 11 ca tử vong, nâng tổng số ca tại nước này lên 10.463 với 696 ca tử vong.

Thái Lan chỉ ghi nhận số ca mắc mới ở mức 1 con số là 8 người, nâng tổng số ca tại nước này cán mốc 3.000, trong đó có 55 trường hợp tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu hiện đã vượt mốc 4 triệu với gần 276.000 người tử vong. Ông Mike Ryan nhận định cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới sẽ đối mặt với "sự thay đổi đáng kể" cho đến khi vaccine ngừa Covid-19 được phát triển. Ông Ryan cho biết WHO đã cảm nhận được những tác động của các biện pháp giãn cách tương tự như phần còn lại của thế giới.

"Chúng tôi đã không bắt tay và ôm những người bạn của mình trong 18 tháng", nhà chức trách WHO cho hay, song cũng khẳng định rằng "Cuộc sống là cuộc sống. Không có chỗ cho sự rủi ro"./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện