Tin tức

Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống

07:28, 31/07/2020
Tổng thống Mỹ đề nghị hoãn cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 với lý do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ gian lận phiếu bầu.

"Hoãn bầu cử cho đến khi người dân có thể bỏ phiếu đúng cách, an toàn và đáng tin cậy thì sao nhỉ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm nay. "Với việc bỏ phiếu phổ thông qua thư (không phải bỏ phiếu vắng mặt, điều vốn tốt), năm 2020 sẽ là cuộc bầu cử sai trái và gian lận nhất trong lịch sử. Đây sẽ là nỗi xấu hổ lớn đối với nước Mỹ".

Theo kế hoạch, bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11 và chỉ quốc hội mới có thể thay đổi thời gian bầu cử. Hạ viện Mỹ hiện do đảng Dân chủ lãnh đạo và khả năng dời ngày bầu cử rất khó xảy ra.

Trump đeo khẩu trang khi thăm trugn tâm vắc xin của Mỹ. Ảnh: Reuters
Trump đeo khẩu trang khi thăm trung tâm vắc xin của Mỹ. Ảnh: Reuters

Đề xuất của Trump được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ báo cáo kinh tế Mỹ giảm 32,9% trong quý hai. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1947 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,5 triệu ca nhiễm và gần 154.000 ca tử vong. Đại dịch đã vượt kiểm soát tại nhiều khu vực của Mỹ, gồm các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo như Florida và Texas. Một số bang phải hoãn bỏ phiếu hoặc mở ít điểm bỏ phiếu hơn trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu năm nay.

Trump nhiều lần phản đối đề xuất của đảng Dân chủ về việc bỏ phiếu qua thư, cho rằng phương thức này sẽ thúc đẩy gian lận và người Mỹ nên xếp hàng bỏ phiếu như bình thường. Các đối thủ của ông nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy khả năng xảy ra gian lận và chính quyền cần nỗ lực hơn để cải thiện những vấn đề hậu cần phức tạp của việc bỏ phiếu qua thư.

Những cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Trump. Theo kết quả cuộc thăm dò do Washington Post và ABC thực hiện, 55% số cử tri đã đăng ký ủng hộ Biden, trong khi tỷ lệ này dành cho Trump là 40%. Biden từng dẫn trước Trump 10 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò hồi tháng 5 và hai điểm hồi tháng ba. Trong số những cử tri khẳng định họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, tỷ lệ ủng hộ Biden cao hơn Trump 11 điểm.

Mức tín nhiệm của Trump đã giảm mạnh trong hai tháng qua xuống 39%. Về lĩnh vực kinh tế, 50% người Mỹ tán thành cách ông xử lý công việc. Hồi cuối tháng ba, ông từng nhận được mức tán thành 57%.

Mức tín nhiệm giảm được cho là liên quan đến cách người Mỹ đánh giá việc ông xử lý Covid-19. Trump đã có những phát ngôn mâu thuẫn hoặc phớt lờ lời khuyên của các chuyên gia y tế. Ông cũng liên tục thúc giục mở cửa đất nước dù ca nhiễm vẫn tăng mạnh ở nhiều bang.

Tuy nhiên, Trump hiện vẫn duy trì được nhóm cử tri ủng hộ vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khía cạnh mà ông luôn nhận được ủng hộ nhiều hơn Biden.

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện