Anh - Uruguay: Hết đường lùi
Tại lượt trận đầu tiên, cả Anh và Uruguay đều gây thất vọng. Đối với Anh, đội bóng này thi đấu nhạt nhòa và cuối cùng phải cúi đầu trước Italia, trong khi đó Uruguay cũng đã khiến người hâm mộ của họ choáng váng khi thua ngược trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Costa Rica, thất bại này khiến cho Anh và Uruguay chẳng còn đường lùi, chỉ thêm một trận thua nữa là họ sẽ phải đặt vé để trở lại quê nhà.
Việc tuyển Anh thua trận trước Italia không phải kết quả sốc, đoàn quân của Roy Hodgson trình một lối chơi nhạt nhòa. Các cơ hội ghi bàn chỉ được tạo ra nhờ sự nỗ lực của các cá nhân, trong khi lối chơi tập thể của đội bóng này đang rất kém. Điều đó khiến tuyển Anh bế tắc và cam chịu trước một tuyển Italia không ngoan hơn trong cách vận dụng chiến thuật.
Người chịu chỉ trích nhiều nhất trong quãng thời gian vừa qua bên phía đội tuyển Anh là Rooney. Tiền đạo của MU đã không thể giữ được vị trí hộ công mà phải dạt sang bên hành lang cánh trái, tại đây anh cũng thi đấu chẳng ấn tượng. Có rất nhiều lời phàn nàn về phong độ yếu kém của Rooney, thậm chí truyền thông Anh còn “vận động hành lang” để Hodgson có thể cầu thủ này ngồi trên băng ghế dự bị.
Trong buổi tập thứ 2 vừa qua, Hodgson cũng đã để Rooney tập cùng đội hình dự bị, tuy nhiên vị chiến lược gia người Anh đã nhanh chóng giải thích rằng đó là điều bình thường chứ không phải ông trảm Rooney. Do đó rất có thể Hodgson sẽ không tung ra sự điều chỉnh đội hình ở trận đấu này và như thế tuyển Anh sẽ thi đấu với đội hình tương tự đội hình ở trận gặp Italia.

Suarez sẽ trở lại thi đấu ở trận đấu này
Về phần Uruguay, họ vừa nhận tin xấu khi đội trưởng Diego Lugano do gặp phải chấn thương đầu gối nên đã nói lời chia tay với World Cup 2014. Maxi Pereira bị treo giò ở trận đấu này nên có thể huấn luyện viên sẽ phải sử dụng Jorge Fucile để thay thế. Có thể thấy một nữa hàng thủ chính thức của Uruguay đã bị hao hụt sau ngay trận đầu tiên và điều đó ảnh hưởng mạnh tới sự tập trung của toàn đội.
Bên cạnh những điều không may đó, Uruguay sẽ đón nhận tin vui với sự trở lại của Suarez, tiền đạo của Liverpool đã tiến hành phẫu thuật đầu gối thời gian vừa qua và anh đã thực sự sung sức để thi đấu tại World Cup. Sự có mặt của Suarez giúp cho Uruguay có thêm sức mạnh tấn công đồng thời anh cũng thúc đẩy tinh thần thi đấu của đồng đội lên một mức cao hơn.
Rất có thể sự có mặt của Suarez sẽ giúp Uruguay có một diện mạo mới, một sức mạnh xứng tầm với những ngôi sao lớn họ đang có trong đội hình. Đó cũng đang là điều các cổ động viên Anh không mong chờ…
Rooney sẽ vẫn có vị trí ra sân vào rạng sáng mai
BÊN LỀ TRẬN ĐẤU
Hai quốc gia này từng đối đầu 2 lần tại World Cup, Uruguay thắng 4-2 trong trận tứ kết năm 1954 và hai bên hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1966.
Họ gặp nhau lần cuối trong trận giao hữu tháng 3 năm 2006 tại Anfield. Anh thắng 2-1 với các bàn thắng của Peter Crouch và Joe Cole.
Uruguay tiếp tục trải qua quãng thời gian đen đủi ở trận mở màn, họ chưa từng thắng ở trận mở màn World Cup từ năm 1970 tới nay. Họ chỉ thắng 1 trận duy nhất tại lượt 2 sau 6 lần có mặt, đó là chiến thắng 3-0 trước Nam Phi tại World Cup 2010.
Uruguay thi đấu 2 lần ở Sao Paulo khi World Cup được tổ chức tại Brazil (1950), họ hòa 2-2 với Tây Ban Nha và chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển.
Với dân số 3,3 triệu, Uruguay là quốc gia nhỏ nhất tại World Cup.
17 thành viên của đội hình vô địch năm Copa America 2011 được Oscar Tabarez triệu tập tới Brazil trong Hè này.
Chỉ có 4 đội (8,7%) đã tiến vào vòng 16 đội sau khi để thua mở màn kể từ khi thể lệ World Cup được thay đổi vào năm 1998
Anh đều đặn ghi bàn trong 8 trận đối đầu với các đội bóng đến từ Nam Mỹ tại World Cup.
Hàng thủ của Anh đã để thủng lưới 6 bàn trong 2 trận đấu gần nhất tại World Cup (kể từ năm 2010). Đội bóng này chưa bao giờ thua từ 2 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp
Daniel Sturridge đã ghi được 3 bàn thắng trong 4 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Anh.
Trong trận đấu với Italia, Anh thiết lập kỉ lục là đội có tỉ lệ chuyền bóng thành công cao nhất tại World Cup (1966-2014).
(Theo Dân trí)
