World Cup 2014 qua những con số ấn tượng
![]() |
| Nòng cốt của ĐT TBN vẫn là đội ngũ vô địch năm 2010 |
Gianluigi Buffon, người được triệu tập từ năm 1998, đã có 5 lần dự World Cup để ngang bằng với huyền thoại Lothar Matthaus, nhưng Buffon sẽ chỉ thực sự thi đấu ở 4 kỳ World Cup vì anh không ra sân năm 1998. Samuel Eto’o hiện đã 4 lần dự World Cup, nhiều nhất cho một cầu thủ châu Phi bên cạnh Jacques Songo’o và Rigobert Song.
100 - 100% cầu thủ của ĐT Nga đá ở giải vô địch quốc gia Nga. Đây là đội bóng “thuần chủng” duy nhất trong số 32 đội.
68 - Fabio Capello sẽ có sinh nhật thứ 68 trong kỳ World Cup này, biến ông trở thành HLV già nhất của giải đấu, và HLV già thứ tư trong lịch sử Cúp Thế giới. Người trẻ nhất là Niko Kovac của Croatia, mới 42 tuổi.
![]() |
| Messi đón sinh nhật trong dịp World Cup |
58 - Số tuyển thủ sẽ đón sinh nhật trong lúc vòng chung kết diễn ra. Mauricio Isla của Chile sẽ là người đầu tiên, và Faryd Mondragon sẽ là người già nhất, ở tuổi 43. Lionel Messi sẽ mừng sinh nhật ngày 24/6, trong khi trận chung kết World Cup sẽ diễn ra trong ngày sinh nhật của John Mensa (Ghana) và Guillermo Ochoa (Mexico).
52 - 52 giải VĐQG trên thế giới sẽ có cầu thủ đại diện ở World Cup. Premier League của Anh dẫn đầu với 114 cầu thủ, và kế tiếp là Bundesliga (81) và Serie A (78). Về số CLB, 28 CLB của Anh có cầu thủ đại diện, trong khi Đức có 21 CLB. Bayern Munich giữ kỷ lục là CLB có nhiều tuyển thủ nhất, 15 người, và đứng sau là 14 người của Manchester United. 76% số tuyển thủ dự World Cup đang thi đấu ở châu Âu. Algeria là đội phân tán lực lượng nhất với 23 cầu thủ thi đấu cho… 23 đội khác nhau.
29 - Độ tuổi trung bình của Argentina, biến họ thành đội tuyển già nhất tại World Cup. Xếp sau là Honduras, Iran, Bồ Đào Nha, Uruguay. Ghana sẽ là đội tuyển trẻ nhất với tuổi trung bình 25, kế đến là Nigeria và Bỉ. Độ tuổi trung bình của tất cả các tuyển thủ dự World Cup là 27 tuổi, 5 tháng.
20 - Có 20 tuyển thủ là nhà vô địch World Cup trong quá khứ. TBN có 16 người sót lại từ năm 2010, trong khi thế hệ Italia 2006 vẫn còn Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli và Andrea Pirlo. Brazil 2002 không có nhân vật nào “sống sót”, cho dù Kaka và Ronaldinho vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp. 16 người của TBN là kỷ lục mới, so với 13 người của ĐT Pháp dự World Cup 2002 trên danh nghĩa ĐKVĐ.
![]() |
| Klose đứng trước 2 kỷ lục lớn |
14 - Miroslav Klose của Đức đã ghi 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup, số bàn thắng nhiều nhất cho một cầu thủ còn thi đấu ở giải năm nay. Anh chỉ thiếu 2 bàn nữa để xô đổ kỷ lục 15 bàn thắng của Ronaldo (Brazil). Klose cũng có thể sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, một thành tích mới chỉ đạt được bởi đồng hương Uwe Seeler và không ngoài ai khác, “Vua bóng đá” Pele.
(Theo Khampha.vn)



