Argentina - Thụy Sỹ: Vũ điệu của bóng đá tấn công
Với những gì đã thể hiện, Argentina đang thực sự nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2014. Họ đã toàn thắng ở vòng bảng một cách thuyết phục và lối chơi của Los Albiceleste khá chững chạc, đẹp mắt nhưng hiệu quả và đặc biệt, họ luôn biết cách áp đặt trận đấu.
Lionel Messi đang trải qua một kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay, không chỉ bởi 4 bàn thắng anh đã có được. Ngôi sao đang chơi cho Barcelona đang được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng, đồng thời anh cũng không phải gánh quá nhiều trách nhiệm khu vực giữa sân và thăng hoa khi được đá tự do.

Qua ba trận đấu vòng bảng, Argentina dù để lại nhiều dấu ấn khởi sắc nhưng cũng có những “vết sạn” trong lối chơi chung. Hàng tiền vệ vẫn chờ đợi nhiều vào khả năng đột biến từ Di Maria chứ ít khi tạo ra được những miếng đánh có nét, còn hàng thủ vẫn khá mong manh khi cả Fernandez lẫn Garay chưa đạt phong độ cao nhất.
Tại Arena Corinthians đêm nay, Argentina sẽ không có sự phục vụ của Aguero, người đã phải chia tay giải đấu này do chấn thương. Sabella đã có sẵn phương án thay thế và Lavezzi cũng hoàn toàn có thể đảm đương vị trí trung phong bên cạnh Higuain. Tốc độ, khả năng càn lướt và thể lực dồi dào của Lavezzi hứa hẹn sẽ mang đến nét mới cho hàng công Argentina.
Thụy Sỹ cũng đang thể hiện một phong độ cao ở World Cup năm nay, ngoài trận thua Pháp 2-5 thì hai chiến thắng của họ trước Ecuador và Honduras đều rất thuyết phục. Đoàn quân HLV Ottmar Hitzfeld có lối chơi thực dụng, lỳ lợm và luôn biết cách gây ra khó khăn cho các đội bóng lớn.
Điểm sáng lớn nhất của Thụy Sỹ chính là tiền đạo trẻ Xherdan Shaqiri, người vừa tỏa sáng với cú hattrick vào lưới Honduras. Shaqiri có vóc dáng và lối chơi rất giống Messi, nêu cuộc so tài giữa hai cầu thủ nhỏ con nhưng rất khéo léo của hai đội đêm nay thực sự sẽ rất đáng chú ý.
Tuy vậy, chính HLV Ottmar Hitzfeld cũng phải thừa nhận Thụy Sỹ năm nay không mạnh trong phòng ngự, bằng chứng là việc họ để thủng lưới đến 5 bàn trong trận thua Pháp. Khi đối diện với đối thủ có đẳng cấp, hàng phòng ngự Thụy Sỹ luôn mất tập trung và mắc những sai lầm khá sơ đẳng.

Argentina sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Higuain, Lavezzi và Messi, nên nếu không cải thiện hàng thủ thì nguy cơ thất bại đang hiển hiện trước mắt đại diện châu Âu. Do vậy, HLV Ottmar Hitzfeld nhiều khả năng sẽ bố trí một hàng thủ số đông cùng tuyến giữa đá thấp và chờ đợi cơ hội phản công.
Vơi tư thế cửa trên, Argentina sẽ là đội áp đảo từ đầu và bộ ba Di Maria-Mascherano-Gago gánh nhiệm vụ hỗ trợ tối đa Messi để chiếm lĩnh khu vực trung tuyến. Ngoài ra, hai hậu vệ bên Rojo và Zabaleta phải dâng cao hơn, tận dụng tốc độ nhằm xuyên phá hàng thủ hứa hẹn sẽ khá đông của Thụy Sỹ.
Nhưng chính HLV Sabella cũng thừa nhận nếu không có được sự tập trung cao độ trong phòng ngự, Argentina sẽ phải trả giá đắt. Do vậy, cặp trung vệ Garay-Fernandez gánh nhiệm vụ khá nặng nề là phải vô hiệu hóa được Shaqiri đang đạt phong độ cao.
Argentina đang sở hữu Lionel Messi đang đạt phong độ cao và nếu tiếp tục duy trì, đồng thời cặp Lavezzi-Higuain đạt được hưng phấn cao nhất, Los Albiceleste sẽ chiến thắng, trong một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, cởi mở và có nhiều bàn thắng.

(Theo Dân trí)
