Brazil - Đức: Tìm đường đến Maracana
Hành trình tại World Cup của Brazil và Đức không còn kéo dài, trước mắt cả hai đội bóng này sẽ chỉ còn 2 trận đấu. Đầu tiên là trận bán kết đêm nay tại Mineirao, một cuộc chiến để tìm ra cái tên đầu tiên có thể bước vào trận tranh cúp vàng vào ngày 13/7 tới đây tại Maracana.
Trong những ngày vừa qua, người yêu mến Brazil sôi sục vì chấn thương của Neymar. Tiền đạo hàng đầu của đội chủ nhà đã bị vỡ đốt sống thứ 3 sau cú vào bóng của tuyển thủ Colombia ở cuối trận đấu thuộc vong tứ kết. Chấn thương tuy không nặng nhưng cũng khiến Neymar phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu qua truyền hình trong những trận đấu còn lại của World Cup.
Việc thiếu vắng Neymar là tổn thất lớn của tuyển Brazil bởi trong thời gian vừa qua, tiền đạo này đã thi đấu rất tốt, anh trở thành mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất bên phía Brazil. Anh cũng đã có được 4 bàn thắng từ đầu giải. Điều đáng buồn hơn với Selecao là phong độ của các tiền đạo của đội bóng này đang rất kém, cho nên sự vắng mặt Neymar chẳng khác nào lấy đi sự sống của hàng công đội chủ nhà.
Trước trận đấu này, Scolari tuyên bố rất hùng hồn rằng họ sẽ chiến đấu quyết liệt để giành vé đi tiếp mà không có Neymar. Huyền thoại Zico thì nói rằng các cầu thủ Brazil cần mạnh mẽ hơn từ sự vắng mặt của Neymar để có thể giành chiến thắng và vào chung kết. Scolari có thể phủ nhận rằng đoàn quân của ông không phải “đội bóng một người” nhưng chẳng có gì để chứng minh điều đó. Và thực tế đây sẽ là cơ hội để Selecao chứng minh lời khẳng định của Scolari.
Việc giành vé của Brazil vẫn có thể xảy ra, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể chơi một lối chơi tấn công mạnh mẽ để hạ gục Đức, giống như cách đây 12 năm khi hai đội bước vào chung kết World Cup 2002. Tổn thất của Brazil còn tiếp tục diễn ra khi họ mất đội trưởng Thiago Silva ở trận này do án treo giò. Hàng thủ của Brazil vốn đã chẳng chắc chắn từ đầu giải, nay lại mất đi người chơi tốt nhất thì lo lắng lại chồng thêm lo lắng.
Nếu xét vào hành trình đã qua của hai đội tại World Cup thì có thể cho rằng cơ hội đi tiếp của Đức đang cao hơn đội chủ nhà. Đoàn quân của Joachim Loew đang trình diễn thứ bóng đá tấn công trong hình hài tiki-taka đã rất thành công trong 6 năm qua với Tây Ban Nha. Tuy nhiên khi mà tuyển Đức bắt đầu có dấu hiệu bất ổn thì Loew cũng đã có những thay đổi mạnh tay để nhằm tìm ra sức mạnh tốt hơn.
Minh chứng cụ thể cho cách nhìn nhận linh hoạt của Loew là ở trận tứ kết gặp Pháp vừa qua. “Cỗ xe tăng” đã để Lahm trở lại cánh phải thay vì tiền vệ trụ và họ đã có một trung phong thự thụ là Klose. Khả năng cầm bóng chắc chắn và phối hợp trong cự ly ngắn rất tốt của Đức đã khiến họ vượt qua Pháp không quá khó khăn. Vì thế trước một đội bóng thiên về thể lực như Brazil thì rõ ràng Đức cũng chẳng cần quá lo lắng.
Với tư cách là đội chủ nhà, Brazil đang được đặt kì vọng sẽ có thể giữ chiếc cúp ở lại. Nhưng trước những gì Selecao đang có thì niềm tin ấy, hi vọng ấy vô cùng mon manh.

Brazil phải tiến bước mà không có Neymar
Bên lề trận đấu
Brazil và Đức là những đội có nhiều trận đấu nhất tại World Cup (102 và 104 trận), nhưng họ chỉ gặp nhau một lần trước lần gặp gỡ đêm nay. Đó là trận chung kết năm 2002, thắng 2-0 của Brazil.
Kể từ sau trận chung kết năm 2002, hai đội có 3 lần gặp nhau. Hai bên hòa 1-1 trong trận giao hữu vào năm 2004, Brazil thắng 3-2 ở bán kết Confederations Cup năm 2005. Đức thắng 3-2 trong trận giao hữu vào năm 2011. Tất cả những trận đấu này đều diễn ra trên đất Đức.
Brazil đã ghi bàn trong 10 trận đấu gần nhất gặp Đức, trung bình 2,2 bàn mỗi trận.
Brazil đã phạm tới 31 lỗi trong trận đấu với Colombia, nhiều hơn bất kì trận đấu nào khác của họ kể từ năm 1966, khi các chi tiết thống kê bắt đầu xuất hiện
Thất bại duy nhất của Brazil trong 26 trận gần đầy là trước Thụy Sĩ vào tháng 8 năm 2013, họ thắng 19 trận, hòa 6 trận trong số này.
Selecao đã bất bại trong 42 trận đấu sân nhà liên tiếp, với thất bại gần nhất của họ là trước Paraguay vào tháng 8/2002.
Brazil có mặt ở vòng 4 đội tại World Cup lần thứ 11, mặc dù họ chỉ có được trận bán kết thứ 8 (vì định dạng khác nhau tại các World Cup thời kì đầu).
Brazil chỉ thua một trận trước Italia vào năm 1938. Họ đã giành được chiến thắng 5 lần, hòa 1 lần trước Hà Lan vào năm 1998 và sau đó trên loạt sút luân lưu
Tiền đạo Neymar đã góp mặt vào 50% trong số 10 bàn thắng của Brazil tại World Cup lần này (bốn bàn thắng, một đường chuyền).
Đức (bao gồm cả Tây Đức) đã đạt vòng 4 đội lần thứ 13 tại World Cup, mặc dù vậy họ sẽ chỉ có trận bán kết thứ 12 (họ vào chung kết năm 1974 sau khi vượt qua vòng bảng thứ 2).
Đức là quốc gia đầu tiên đạt đến 4 bán kết World Cup liên tiếp.
Thành tích của họ trong 11 trận bán kết trước đó là bốn chiến thắng, năm trận thua và hai trận hòa, cả hai trận họ đều giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.
Đức đã bất bại trong 16 trận đấu gần nhất (thắng 11, hòa 5), thành tích tốt nhất trong các đội còn tham gia tại World Cup.
Đức (3 lần) đã giữ sạch lưới nhiều hơn hơn bất kỳ quốc gia nào khác tại World Cup này. Chỉ Ghana và Algeria mới hòa được tuyển Đức sau 90 phút.
Miroslav Klose có thể có trận thứ 23 tại World Cup ngang bằng với số trận cảu Paolo Maldini, Lothar Matthaus (25 trận) là người đang thi đấu nhiều nhất ở World Cup.
Đội hình ra sân dự kiến


(Theo Dân trí)
