Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

U19 Việt Nam: Ngôi Á quân và sự trải nghiệm

06:37, 24/08/2014
Một trận thua rất đáng tiếc với U19 VN, bởi chúng ta đã kém may mắn và lại mắc những sai lầm ở hàng phòng ngự. Thế nhưng, những gì các cầu thủ U19 VN thể hiện trong trận chung kết và cả giải đấu, chắc chắn không làm người hâm mộ thất vọng.

 

Từ bỏ lối chơi tấn công phủ đầu

 

Đúng như tuyên bố trước trận đấu của HLV Graechen, U19 VN chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, thậm chí còn đánh phủ đầu với số lượng cầu thủ tấn công rất đông. U19 Việt Nam muốn có bàn thắng trước để không rơi vào thế bị động, bởi U19 Myanmar có lợi thế về thể lực, khi chỉ đá 4 trận ở vòng bảng.

 

Thế nhưng, chỉ sau khoảng 5 phút, HLV Graechen đã phải ra đường biên để chỉ đạo học trò điều chỉnh lại lối chơi. U19 Myanmar rõ ràng không dễ bị đánh bại, nhưng nguy hiểm hơn là đội bóng này cho thấy khả năng tổ chức tấn công rất sắc nét, có tổ chức và kỷ luật. Chỉ ngay sau tình huống hãm thành của U19 VN, U19 Myanmar đã có lời cảnh tỉnh hàng thủ đối phương với pha lên bóng rất nhanh ở bên cánh phải.

 

U19 Việt Nam, Myanmar

U19 VN cho thấy sự trưởng thành rất nhanh ở giải đấu năm nay

 

Sau sự điều chỉnh của HLV Graechen, U19 VN chơi chậm hơn để không bị cuốn vào lối chơi thiên về thể lực của đối phương. Nhưng như thế là chưa đủ để các học trò của HLV Graechen chiếm kiểm soát được thế trận, bởi U19 Myanmar giữ cự ly đội hình cực tốt, tích cực tranh chấp bóng, áp sát nhanh mỗi khi U19 VN tổ chức tấn công.

 

Rõ ràng HLV Gerd Zeise đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U19 VN. Ở khu vực ĐNA, không chỉ có U19 Myanmar mà các đối thủ khác mỗi khi gặp U19 VN cũng chọn lối chơi áp sát để hạn chế sức mạnh đoàn quân HLV Graechen. Với cách chơi này, những cầu thủ chơi bóng sáng tạo như Xuân Trường, Tuấn Anh đã không thể phát huy được tài năng của mình ở khu vực giữa sân, đẩy hàng phòng ngự của U19 VN ở thế chống đỡ rất nguy hiểm.

 

Myanmar có lợi thế thể lực rất lớn, nhưng lối chơi của đội bóng này lại rất đơn giản, đúng với chất Đức. U19 Myanmar cũng mạnh dạn đột phá cá nhân và dứt điểm từ xa, đặt khung thành U19 VN nhiều lần sóng gió. Trước sức ép của đối phương và cả việc lối chơi tấn công của đội nhà không phát huy, thủ mông Văn Trường đã có một pha mắc lỗi sơ đẳng, dẫn đến bàn thua trước ở trong hiệp 1.

 

Thua trong thế ngẩng cao đầu

 

U19 Myanmar đã có những phương án khắc chế lối chơi của U19 VN, nhưng các học trò HLV Graechen đã không rơi vào cảnh bế tắc như từng đá với U21 Malaysia hay gần nhất là U19 Thái Lan.

 

Cũng cần phải nói, việc lạm dụng lối chơi áp sát, đã khiến U19 Myanmar phải trả giá. Nhiều cầu thủ dâng cao sang phần sân của U19 VN, nên khi tung bị phản công, đã không kịp lui về hỗ trợ hàng phòng ngự. Bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Long ở phút 39, đã cho thấy rõ điều đó. Trong bàn thắng này, Công Phượng tung ra đường chuyền đẹp mắt tạo điều kiện cho Văn Long sút tung lưới đối phương.

 

U19 Việt Nam, Myanmar 

 

Lối chơi của U19 VN không những không bị phá, mà còn càng cho thấy sự sắc sảo khi các tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường chơi tự tin. Và cũng từ một đường chuyền chọc khe rất tinh tế của Tuấn Anh ở phút 49. Ngay sau đó là cú dứt điểm rất căng đưa bóng trúng xà ngang của Văn Long.

 

Hai bàn thua liên tiếp ở phút 59 và 60 không khiến các cầu thủ U19 VN phải nản lòng. Các học trò của HLV Graechen vẫn kiên trì với lối chơi mà mình đã chọn. Và một lần nữa, lại là một đường chuyền tinh tế từ giữa sân của Xuân Trường và người kết thúc đẹp mắt là Công Phượng, gỡ hòa tỷ số 3-3 cho U19 VN.

 

Tưởng như trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ, thì U19 Myanmar có bàn thắng rất bất ngờ sau pha dứt điểm đẹp mắt của Aung Thu. Cũng không thể trách thủ môn Văn Trường trong tình huống này, khi cứa lòng của cầu thủ đối phương là quá hoàn hảo.

 

Một trận thua rất đáng tiếc với U19 VN bởi nếu như hàng thủ không mắc sai lầm, nếu như hai pha dứt điểm không trúng xà ngang và cột dọc, có lẽ tỷ số đã khác. Thế nhưng, bóng đá là vậy và hơn nữa, chúng ta cũng phải thừa nhận U19 Myanmar là đối thủ rất đáng gờm và họ có chiến thắng xứng đáng.

 

Giành ngôi Á quân, dù sao U19 VN cũng đã hoàn thành chỉ tiêu tại giải, nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ trẻ có thêm sự trải nghiệm để chuẩn bị cho giải vô địch ĐNA và U19 châu Á sắp tới.

 

(Theo Vietnamnet)