Điểm mặt 9 ứng cử viên vô địch Champions League 14/15
Barcelona: Đế chế tiki-taka đã chấm dứt nhưng Barca chưa lụi tàn. Một số ngôi sao của thế hệ vàng như Pique, Pedro, Busquets, Iniesta và đặc biệt là Messi vẫn đang ở độ tuổi sung mãn. Hơn nữa, đội chủ sân Nou Camp thể hiện quyết tâm tái thiết lực lượng bằng việc chiêu mộ một loạt siêu sao bom tấn trong hai mùa giải gần đây (Suarez, Neymar, Rakitic...). Vì thế, không ai có thể phủ nhận Barca vẫn là gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.
Bayern Munich: Bước sang mùa giải thứ 2 dưới triều đại Pep Guardiola, chắc chắn cỗ máy Bayern sẽ vận hành một cách trơn tru hơn dưới nên tảng tiki-taka. Về lực lượng, “hùm xám” sở hữu dàn hảo thủ nhiều năm sát cánh bên nhau, trong đó có nhiều cầu thủ vừa đăng quang cùng đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Không những vậy, đội hình Bayern Munich trở nên hoàn thiện hơn khi được bổ sung hai bản hợp đồng chất lượng, Lewandowski và Xabi Alonso.
Chelsea: Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá “xứ sở sương mù” tại đấu trường châu Âu. Bên cạnh sự chắc chắn, lì lợm đặc trưng, sự xuất hiện của bộ đôi Fabregas-Costa đang giúp Chelsea thi đấu rất thăng hoa trên mặt trận tấn công.
Manchester City: Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất song yếu điểm của Man City lại nằm ở kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, sau những mùa giải liên tiếp thất bại trước những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, thầy trò Pellegrini đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Sau lần đầu giành vé dự vòng đấu loạt trực tiếp ở mùa giải năm ngoái, hướng đến Champions League 2014-15, Man City có thể sẽ tiến xa hơn.
Tuy không đầu tư mạnh mẽ, nhưng nhìn chung trong tay Massimiliano Allegri vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Nếu ra sân với đấu pháp hợp lý, Juventus vẫn có thể hy vọng tiến xa
Borussia Dortmund: Tương tự như Atletico Madrid, cái tên Dortmund luôn khiến mọi ông lớn phải dè chứng. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia tài năng Juergen Klopp, Dortmund vẫn trình diễn lối đá khoáng đạt và máu lửa, hơn nữa lại có lợi thế sân Signal Iduna Park nổi tiếng cuồng nhiệt. Vì vậy, Dortmund có thể hụt hơi ở cuộc đua đường trường nhưng luôn thi đấu rất ấn tượng mỗi khi đối đầu trức tiếp các ông lớn.
Ví dụ điển hình là những chiến thắng ấn tượng trước Bayern hay khiến Real hút chết tại bán kết mùa giải năm ngoái. Về mặt lực lượng, tuy mất khá nhiều trụ cột trong những năm gần đây nhưng Dortmund đều tìm được những sự thay thế xứng đáng. Khó khăn lớn nhất đội bóng này gặp phải đến từ việc các trụ cột thường xuyên dính chấn thương.
(Theo Dân trí)
