Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi ngờ ĐTVN tiêu cực, VFF nhờ công an điều tra

09:44, 12/12/2014
Ngay sau trận thua sốc của ĐTVN trước Malaysia, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã lên tiếng nghi ngờ về những dấu hiệu “bất thường” của trận đấu. Ông Dũng cho biết sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến trận thua của ĐTVN.

 

4 bàn thua 1 kịch bản

 

Ở trận đấu tối qua, cả 4 bàn thua của ĐTVN đều hết sức ngớ ngẩn. Ở ngay phút thứ 3, hậu vệ Quế Ngọc Hải quá hớ hênh khi để Indra thoải mái khống chế bóng trước khi thâm nhập vòng cấm. Pha truy cản tiếp đó của Ngọc Hải cũng quá thiếu kinh nghiệm khiến cầu thủ đối phương ngã nhoài trong vòng 16m50, buộc ĐTVN chịu quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Safiq Rahim tận dụng rất tốt cơ hội để đưa đội khách vượt lên.

 

Phút 15, Nguyên Mạnh và Văn Biển lưỡng lự vì không hiểu ý nhau trong một tình huống có thể đưa ra quyết định cản phá. Bin Talaha đã tận dụng rất tốt cơ hội đó để tâng bóng kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho Malaysia.

 

ĐT Việt Nam, VFF, Malaysia
ĐTVN thua đau Malaysia trên sân nhà

 

Phút 29, trong một tình huống tấn công nhanh, Indra Putra tạt bóng vào từ cánh trái. Ở thế có thể cản phá nhưng chẳng hiểu sao Đinh Tiến Thành lại lúng túng lấy đầu gối phá bóng vào lưới nhà. Trong pha bóng này, Nguyên Mạnh cũng có một phần lỗi khi lao lên rất thiếu hợp lý.

 

Cơn ác mộng mà hàng thủ tạo ra còn kéo dài tới phút 43 khi các hậu vệ không theo kèm để Shukor Adan thoải mái đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách.

 

Cả 4 bàn thua của ĐTVN đều do lỗi hàng thủ. Chính HLV Dollah của Malaysia cũng phải thừa nhận không hiểu vì sao hàng phòng ngự của ĐTVN lại hớ hênh như thế và các bàn thắng của Malaysia cũng rất dễ dàng. Thực tế, Malaysia có 4 tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 và tất cả đều có bàn thắng.

 

HLV Miura cho biết ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra với các học trò của mình, đặc biệt là các hậu vệ và thủ môn, nhưng HLV người Nhật Bản cho biết ông không nghi ngờ gì cầu thủ có vấn đề tư tưởng. Ông Miura nghĩ vậy, nhưng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại nghĩ khác.

 

Nhờ công an vào cuộc

 

Người đứng đầu VFF nhấn mạnh: “Theo dõi toàn bộ hành trình của ĐT Việt Nam từ trận gặp Indonesia, Lào, Philippines cho đến trận bán kết lượt đi trước Malaysia, có thể thấy đội chơi rất tốt. Thế nhưng đến trận đấu lượt về thì không ai hiểu điều gì xảy ra trên sân, các cầu thủ thi đấu với phong độ không giống với những gì họ làm trước đó. Trận thua của ĐTVN tối qua không thể không nghi ngờ có tiêu cực. Họ có thật sự tệ như vậy hay không, khi trận lượt đi đã chơi rất tốt. Tôi sẽ nhờ công an vào cuộc để điều tra nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN hoàn toàn là do chuyên môn hay không”.

 

“Trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra nhưng xảy ra ở mức độ đó khiến chúng tôi không thể không dấy lên sự nghi ngờ. Phải nghi ngờ bởi có lẽ niềm tin đã bị đổ vỡ. Tôi muốn các cơ quan chức năng làm rõ một cách quyết liệt, làm rõ sự thật để bóng đá Việt Nam không bị phá hoại thêm nữa”, ông Dũng nhấn mạnh.

 

Trước đó, trong suốt quá trình diễn ra giải, VFF đã nhờ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an C45 theo sát thầy trò HLV Miura. C45 đã đưa ra 3 phương án nhằm ngăn chặn tiêu cực. Một là C45 cử cán bộ biệt phái đi theo đội suốt quá trình thi đấu tại AFF Cup. Hai, C45 cũng đã chỉ đạo công an các địa phương theo dõi các đối tượng có biểu hiện tiêu cực để kịp thời ngăn chặn.

 

Cuối cùng, ngoài các biện pháp phòng chống trong nước, C45 cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Interpol, cảnh sát các nước để nắm tình hình cá độ liên quan đến các đội tuyển tham gia AFF Cup lần này.

 

Được biết, để kiểm soát một cách tốt nhất các cầu thủ, phía VFF đã cung cấp toàn bộ số điện thoại của cả đội cho cơ quan công an.

 

Việc VFF đặt nghi ngờ ĐTVN có tiêu cực sẽ khiến các HLV Miura và các cầu thủ bị sốc, nhưng với trách nhiệm của mình và sau những gì đã xảy ra trong quá khứ, VFF muốn có câu trả lời thỏa đáng với người hâm mộ về trận thua khó hiểu của ĐTVN.

 

(Theo Vietnamnet)