Vòng 5 V.League: Những người cùng khổ ở phố Núi
Tiến gần tâm bão
Trận thua Hải Phòng vòng trước là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL. Điều đáng nói, tinh thần và lối chơi của thầy trò HLV Graechen chưa có gì khởi sắc. Họ vẫn chơi đầy bế tắc, non nớt trước các đối thủ chỉ mới được đánh giá hạng trung bình V.League.
![]() |
| HAGL rất cần 1 chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn |
Buồn nhưng không thất vọng, HLV Graechen đã động viên tinh thần các học trò trước trận đấu với SHB Đà Nẵng chiều nay. Thực tế cho thấy, HAGL bây giờ là một tập thể gồm những cầu thủ tuổi 19 đôi mươi, còn quá trẻ và non kinh nghiệm, trong khi V.League rất khắc nghiệt. Chính bầu Đức cũng phải thừa nhận đây chưa phải là thời điểm HAGL nghĩ đến thành tích mà phải 2, 3 năm nữa. Thậm chí, bầu Đức còn chuẩn bị sẵn tinh thần HAGL sẽ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Đó là kết quả hoàn toàn bình thường bởi các cầu thủ còn rất trẻ, nghĩa là họ có thể đứng lên từ nơi vấp ngã
Những phát biểu trên dường như chỉ là những liệu pháp tinh thần giúp các cầu thủ trẻ vượt qua áp lực tâm lý, bởi nếu cứ liên tục thua trước mọi đối thủ, HAGL có thể sẽ rơi vào khủng hoảng. HLV Graechen tin tưởng HAGL sẽ chơi tốt trận chiều nay và giành chiến thắng, khi có lợi thế sân nhà và tiếp đối thủ cũng đang gặp nhiều khó khăn.
Trận này, đội trưởng Lương Xuân Trường sẽ chính thức trở lại khu trung tuyến. Về vị trí và vai trò của Công Phượng, BHL đang cân nhắc những giải pháp tốt nhất để giúp anh phát huy hiệu quả, cũng như cởi bỏ áp lực sau quãng thời gian thi đấu không thành công. HLV Graechen chỉ khá đau đầu khi có quyết định sử dụng ngoại binh hay không, bởi cả Gragicevic và Cosmin Goia đều không được đánh giá cao.
Trong khi đó, không khí ở SHB Đà Nẵng tạm bớt căng thẳng sau trận hòa Hà Nội T&T vòng trước. Tuy nhiên, chỉ tạm bình yên thôi bởi nếu tiếp tục thua thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng ngột ngạt với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Để kích thích tinh thần thi đấu của cầu thủ SHB.Đà Nẵng, bầu Hiển đã khôi phục cơ chế thưởng riêng cho cầu thủ. Theo đó, nếu ai đá tốt, thái độ tốt thì trực tiếp bầu Hiển sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản cá nhân.
Trong bối cảnh này, cả HAGL và SHBĐà Nẵng đều khát khao một chiến thắng nếu không muốn rơi vào cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, HAGL sẽ cải thiện lối chơi như thế nào và SHBĐà Nẵng phát huy được tinh thần ra sao sẽ quyết định đến kết quả trận đấu này.
Ai cản nổi B.Bình Dương?
Bình Dương đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại V.League với thành tích toàn thắng từ đầu mùa. Trải qua 4 trận đấu, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã ghi được 14 bàn thắng, để lọt lưới 5 bàn và ngự trị ngôi đầu BXH V.League.
![]() |
| B.Bình Dương (áo đỏ) vẫn chưa có đối thủ ở mùa giải năm nay. |
Ở B.Bình Dương lúc này đến ngôi sao cỡ Công Vinh cũng phải ngồi dự bị, cho thấy đội bóng đất Thủ có lực lượng “khủng” như nào. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, nhà đương kim vô địch thi đấu đầy hiệu quả, phát huy được hết thế mạnh của mình.
Ở vòng đấu diễn ra hồi giữa tuần, dù gặp phải lối đá khá rắn của SLNA nhưng Bình Dương vẫn biết cách vượt qua khó khăn. Đó là trận đấu mà họ chỉ có thể ghi được một bàn thắng nhưng chừng đó là quá đủ để khẳng định bản lĩnh của những nhà ĐKVĐ.
Trở về sân nhà, B.Bình Dương tiếp đội bóng không hề dễ chơi là Than Quảng Ninh. Phong độ của Than Quảng Ninh hiện giờ vẫn rất tốt, sau trận thua T&T ở vòng 2, họ đã ngay lập tức tìm kiếm được những chiến thắng trước Đồng Nai và Đồng Tháp. Mùa giải năm nay, Than Quảng Ninh được ví như “ngựa ô” ở V.League, hoàn toàn có thể cản bước tiến của B.Bình Dương. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá chiến thắng dành cho đội chủ sân Gò Đậu, bởi B.Bình Dương mạnh hơn đối thủ về mọi mặt. Tất nhiên, trong bóng đá mọi bất ngờ có thể xảy ra và chúng ta hãy chờ xem thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có trở thành người đầu tiên đánh bại nhà đương kim vô địch V.League?
Lịch thi đấu vòng 5 V.League (25/1):
17h sân Lạch Tray: Hải Phòng-Cần Thơ
16h sân Thanh Hóa: Thanh Hóa-HN T&T
16h30 sân Quảng Nam: Quảng Nam-Đồng Nai
17h sân Nha Trang: Khánh Hòa-SLNA
17h sân Pleiku: HAGL-SHB Đà Nẵng
17h sân Gò Đậu: B.Bình Dương-Than Quảng Ninh
16h30 sân Long An: ĐTLA-Đồng Tháp
(Theo Vietnamnet)


