Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

SLNA đụng HAGL ở VCK U15 Quốc gia

08:20, 14/06/2019
Theo kết quả bốc thăm, bảng A VCK U15 Quốc gia – Next Media 2019 sẽ rất gay cấn khi có sự hiện diện của 3 đội bóng rất mạnh.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà TP.HCM, HAGL, Thanh Hóa và SLNA. Có thể gọi đây là bảng “tử thần” theo cách nói của dân bóng đá khi có sự hiện diện của 3 đội bóng rất mạnh. Cụ thể, HAGL là trung tâm đào tạo có tiếng trong thời gian gần đây với việc cho ra lò những cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Với nền tảng ấy nên ở VCK lần này, đội bóng phố Núi  hứa hẹn sẽ giới thiệu thêm được nhiều cầu thủ tiềm năng.

Trong lúc đó, SLNA là địa phương đào tạo trẻ có truyền thống. Dù đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt về công tác đào tạo trẻ của các đơn vị khác nhưng CLB này vẫn đang thành công trong công tác “trồng người”. Với tâm thế của một đội đương kim vô địch, SLNA được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất.

Cựu tuyển thủ Quốc gia Phạm Văn Quyến đồng hành cùng U15 SLNA với vai trò HLV phó.

Bóng đá trẻ TP.HCM không được đánh giá cao trong thời gian qua do chất lượng đào tạo không tốt. Tuy nhiên, lứa U15 hiện tại được kỳ vọng rất lớn khi được các chuyên gia đến từ CLB Lyon (Pháp) tuyển chọn và đào tạo trong thời gian dài vừa qua nên được dự đoán là đối trong đáng gờm của SLNA và HAGL trong cuộc đua giành 2 suất vào bán kết.

Bảng B có sự hiện diện của Viettel, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.  Có thể thấy, Viettel và SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn so với 2 đội bóng còn lại trong cuộc đua giành quyền đi  tiếp.

VCK U15 QG – Next Media 2019 sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 18-28/6 tới. Tổng giải thưởng của VCK là 130 triệu đồng, trong đó, nhà vô địch nhận 50 triệu đồng.

VCK năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây không chỉ là sân chơi để các cầu thủ khẳng định tài năng, VCK U15 QG – Next Media 2019 còn là nơi để các tuyển trạch viên tuyển chọn nhân sự cho U15 Việt Nam tham dự giải U15 Đông Nam Á 2019 cũng như vòng loại U16 châu Á 2020.

Theo Bóng đá Plus

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện