Thể thao

Người Thái quy hoạch cầu thủ "hạt giống" nhằm vượt Việt Nam trong năm 2020

15:31, 30/01/2020
Trang Siam Sport đã đưa ra một bản danh sách khoanh vùng các cầu thủ Thái Lan được xem là niềm hy vọng của HLV Akira Nishino trong mục tiêu lật đổ Việt Nam ở năm 2020. 

Trong giai đoạn 2018-2019, đội tuyển Thái Lan đã mất vị thế vào tay đội tuyển Việt Nam. Ở đấu trường khu vực, U22 và ĐTQG Thái Lan để Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ở AFF Cup lẫn SEA Games. Tại các giải châu lục, Thái Lan cũng lép vế hơn Việt Nam từ U23 châu Á đến Asian Cup. Phải sang năm 2020, thể diện của Thái Lan mới được gỡ gạc chút đỉnh khi U23 Thái Lan vào đến vòng tứ kết U23 châu Á 2020 trong khi U23 Việt Nam dừng bước đáng tiếc ở vòng bảng.

 
 

Tuy nhiên, điều đó chưa thể thỏa mãn được LĐBĐ Thái Lan. Với việc ký hợp đồng mới với HLV Akira Nishino, những người đứng đầu của bóng đá Thái Lan hy vọng rằng ĐTQG của họ sẽ giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như đòi lại ngôi vị số 1 AFF Cup 2020 từ tay Việt Nam.

Mới đây, trang Siam Sport đã nhanh chóng khoanh vùng danh sách các gương mặt được HLV Nishino quy hoạch cho đội tuyển Thái Lan, ít nhất là trong năm 2020. Mục tiêu cụ thể là các cầu thủ được lựa chọn làm hạt giống sẽ giúp đội tuyển Thái Lan trước mắt là có thể vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội mạnh nhất.

Bản danh sách đó bao gồm những cái tên đã được ông Nishino chọn lọc thông qua 3 giải đấu là vòng loại World Cup 2022, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Có thể kể đến như các thủ môn: Nareechan, Thamsatchanan; hậu vệ: Bunmathan, Manuel Bihr, Sasalak, Meechok; tiền vệ: Songkrasin (Messi Thái), Kesarat, Supachok; tiền đạo: Supachai, Dangda, Suphanat.

 
 ĐT Thái Lan lép vế trước Việt Nam ở giai đoạn 2018-2019.

Trở lại với mục tiêu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Thái Lan (đang đứng thứ 3 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm) phải tận dụng 3 trận đấu còn lại của vòng loại để chiếm được vị trí số 1 từ tay Việt Nam. Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ lần lượt gặp Indonesia (26/3), UAE (4/6) và Malaysia (9/6).

 
 

Chuyến làm khách tới sân của UAE sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của Thái Lan. Cần nói thêm UAE còn có tới 3 trận nữa được chơi trên sân nhà. Bản thân họ cũng còn 1 trận chưa đấu trong tay. Vì vậy không dễ để Thái Lan có được 3 điểm trước một UAE cũng quyết tâm giành quyền đi tiếp.

Theo Bóng đá Plus

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện