Thể thao

Công Vinh đứng trước cơ hội lịch sử; Nguyên Mạnh chia sẻ lý do đầu quân cho Viettel

17:30, 01/09/2020
Công Vinh đứng trước cơ hội lịch sử với bàn thắng UAE ở ASIAN Cup 2007; Chia sẻ với giới truyền thông, thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã tiết lộ lý do anh rời SLNA để đầu quân cho Viettel.

Công Vinh trước cơ hội lịch sử

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang tổ chức cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Asian Cup.

Pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Công Vinh vào lưới UAE ở Asian Cup 2007 là một trong những đề cử được AFC lựa chọn tranh giải bàn thắng đẹp nhất lịch sử của giải đấu châu lục.

Ở lượt đầu tiên, bàn thắng của Công Vinh đã chiến thắng trước tiền đạo Jaka Ihbeisheh của Palestine.

Công Vinh đứng trước cơ hội lịch sử
Công Vinh đứng trước cơ hội lịch sử

Ở vòng tiếp theo, Công Vinh tiếp tục đánh bại chân sút Stephan Schrock của Philippines. Bàn thắng của Công Vinh nhận được 86% số phiếu để giành chiến thắng áp đảo trước cầu thủ cùng khu vực Đông Nam Á.

Ở vòng tứ kết, đối thủ của Công Vinh là một trong hai cầu thủ Almoez Ali (Qatar) hoặc Yousef Al Rawashdeh (UAE).

Nguyên Mạnh tiết lộ lý do đầu quân Viettel

Chia sẻ với giới truyền thông, thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã tiết lộ lý do anh rời SLNA để đầu quân cho Viettel: "Ngay từ đầu tôi luôn muốn trải nghiệm cảm giác thi đấu ở một CLB mới phải phấn đấu và thi đấu như thế nào.

Trước khi về Viettel, tôi có được anh Trọng Hoàng và Ngọc Hải bảo rằng môi trường phát triển ở Viettel khá là tốt, từ cơ sở vật chất đến vấn đề chăm sóc cầu thủ.

Nguyên Mạnh chuyển từ SLNA sang Viettel
Nguyên Mạnh chuyển từ SLNA sang Viettel

Cá nhân tôi cũng mong muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ cùng một vài danh hiệu nào đó ngoài SLNA.

Khi mới ra đây, lúc đầu hơi khó khăn một chút nhưng môi trường ở đây khá gần gũi, anh em trong đội đặt niềm tin giúp tôi hòa nhập nhanh hơn”.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện