Thể thao

BXH FIFA tháng 2/2021: ĐT Việt Nam vẫn xếp thứ 93, Thái Lan tăng 1 bậc

08:14, 19/02/2021
Do tác động của đại dịch toàn cầu nên phần lớn các ĐTQG không thể thi đấu, qua đó dẫn đến việc BXH FIFA tháng 2/2021 không có quá nhiều biến động.

Theo đó, Top 10, thậm chí Top 30 đều giữ nguyên. Ngoài khu vực đó, Morocco tăng 2 bậc lên vị trí thứ 33, còn Slovaki, Paraguay và Nigeria đều lần lượt giảm 1 bậc so với tháng trước, xếp ngay sau Morocco.

Quay lại với nhóm siêu cường thế giới. Bỉ tiếp tục giữ vị trí số 1 với tổng điểm 1780. Xếp sau Bỉ là một loạt các đại gia quen mặt khác như Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina... 

op 10 đội bóng mạnh nhất thế giới
op 10 đội bóng mạnh nhất thế giới

Đáng chú ý, Đức và Hà Lan vẫn lẹt đẹt ở vị trí ngoài Top 10, lần lượt là thứ 13 và 14. Italia thì khá hơn đôi chút, đứng thứ 10, xếp sau cả Mexico và Uruguay.

Đến với khu vực châu Á, ĐT Việt Nam do không thi đấu nên vẫn giữ nguyên 1258 điểm, đứng thứ 93 thế giới. Thầy trò Park Hang Seo vẫn là đội bóng mạnh thứ 14 châu Á, và số một khu vực Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan (110), đội tuyển đứng thứ hai và tăng 1 bậc so với tháng trước. Xếp sau là Philippines (124), Myanmar (137), Malaysia (153)...

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn là đội bóng mạnh nhất với vị trí thứ 27 thế giới. Xếp sau đội bóng xứ mặt trời mọc là Iran (thứ 29), Hàn Quốc (38), Australia (41)...

ĐT Việt Nam vẫn mạnh nhất ĐNA

Ở BXH dành cho nữ, các cô gái của ĐT Việt Nam tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 34 thế giới, đứng trên cả Costa Rica hay Chile.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện