Thể thao

HLV Park: "Đối thủ càng mạnh, tinh thần Việt Nam càng cao"

18:49, 01/07/2021
Dù vào bảng B với Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan vì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam.

"Ở bảng B, mọi đối thủ đều mạnh hơn Việt Nam. Nhưng, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho từng trận đấu bằng trái tim khiêm nhường, tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực hết mình", HLV Park chia sẻ với trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á ngay sau lễ chia bảng chiều 1/7. "Mỗi đối thủ của Việt Nam đều có màu sắc, cách chơi và những ngôi sao riêng. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi học hỏi và cải thiện bản thân".

Nguyễn Tiến Linh (giữa) cùng đồng đội mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á hôm 11/6.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia và Oman. Tất cả đều đứng trên Việt Nam, xét theo bảng thứ tự FIFA tháng 5. Bảng A gồm Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Libanon. Về mục tiêu của Việt Nam, HLV Park nói: "Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận đấu. Điểm mấu chốt của Việt Nam là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Đối thủ càng mạnh, tinh thần của họ càng cao".

Các đội sẽ đá vòng tròn hai lượt đi - về, chọn ra hai đội đầu mỗi bảng vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ ba sẽ đá với nhau một trận play-off, và đội thắng được đấu play-off liên lục địa tranh vé vớt. Nếu thể thức này giữ nguyên, Việt Nam sẽ chơi năm trận trên sân nhà Mỹ Đình. "CĐV Việt Nam luôn ủng hộ cầu thủ. Họ yêu bóng đá vô cùng, luôn cổ vũ hết mình cho đội tuyển cũng như cho tôi", HLV Park nói thêm.

Các trận đấu diễn ra từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022. Do đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào giữa tháng 8, chuẩn bị cho trận ra quân trên sân của Saudi Arabia ngày 2/9.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện