Thể thao

Gia hạn thời gian đăng ký của các đoàn dự SEA Games 31 vì thiếu VĐV

19:58, 31/03/2022
Do số lượng VĐV các đoàn đăng ký tham dự SEA Games 31 chưa đầy đủ, BTC nước chủ nhà Việt Nam đã phải gia hạn thời gian.
 

Tại Hội nghị Trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games 31 lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội ngày 18/3 vừa qua, Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam đã thông báo về hạn chót để Việt Nam và các đoàn thể thao dự kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 đăng ký thành viên tham dự là vào ngày 31/3.

Ban tổ chức SEA Games 31 sau đó đã nhận được danh sách đăng ký sơ bộ của 11 quốc gia tham dự, cụ thể gồm tổng cộng 6.971 vận động viên (3.904 nam, 3.067 nữ) góp mặt tranh tài, trong đó Brunei có 41 VĐV, Campuchia (494), Lào (363), Indonesia (1.001), Malaysia (815), Myanmar (754), Philippines (603), Thái Lan (1.036), Timor Leste (54), Singapore (706), Việt Nam (1.104 VĐV).

Tuy nhiên, tính đến chiều ngày 31/3, các đoàn thể thao mới chỉ đăng ký 7.300 thành viên tham dự đại hội, trong số này có khoảng 3.600 vận động viên. Đoàn thể thao Thái Lan có số lượng đăng ký đông nhất với 1.400 thành viên.

Đoàn Indonesia hôm qua xác nhận cử 476 vận động viên tham dự 31 môn thể thao tại SEA Games 31. Con số này giảm khoảng 43% so với tổng số vận động viên tham dự SEA Games 30 ở Philippines (841 vận động viên). Điều này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận mất khoảng 30 HCV so với kỳ Đại hội năm 2019.

Ông Zainudin Amali, Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia cho biết, do tình hình dịch bệnh khiến điều kiện kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó nhằm tiết kiệm chi phí, Indonesia phải cắt giảm số lượng lớn vận động viên tham gia. Điều này cũng ảnh hưởng đến mục tiêu giành huy chương vàng của đoàn thể thao này. Tuy vậy, họ kỳ vọng sẽ có thêm huy chương vàng từ những bộ môn thể thao tiềm năng khác.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, ông Trần Văn Mạnh-TTK Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC)-cho biết: “Hiện tại, danh sách đăng ký chính thức của các đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á đã tương đối đạt được số lượng, nhưng hiện vẫn đang cập nhật. Do thời hạn đăng ký quá ngắn, nhiều nước đề xuất xin thêm thời gian để tiếp tục bổ sung vận động viên vào danh sách. Ở các kỳ đại hội khác, thời gian đăng ký dài hơn, trước từ 6 đến 8 tháng. Nhưng do dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan khác, chủ nhà Việt Nam ngày 12/2 mới mở đăng ký nên thời gian hơi gấp. Các nước cũng cần có sự chuẩn bị, chúng ta cũng vậy”.

SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 có tổng cộng thi đấu 40 môn, với 526 nội dung. Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 12/5, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 23/5, tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

Với khoảng thời gian chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho SEA Games 31 vẫn đang được ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam gấp rút hoàn tất.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện