Thể thao

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ được hưởng lợi tại Asian Cup 2023

07:56, 07/02/2023
Việc LĐBĐ châu Á thông báo Asian Cup 2023 sẽ dời sang năm 2024 giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn dưới thời HLV trưởng mới.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức thông báo giải Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 1/2024 tại Qatar, muộn hơn nửa năm so với lịch ban đầu. 

Đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 vào tháng 1/2024 tại Qatar.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 vào tháng 1/2024 tại Qatar.

VCK Asian Cup 2023, giải bóng đá lớn nhất khu vực châu Á ban đầu dự kiến diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 16/6 đến 16/7/2023.

Tuy nhiên, tháng 5/2022, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên Trung Quốc không thể chuẩn bị cho việc đăng cai giải đấu và AFC đã mở cuộc tìm kiếm nước chủ nhà thay thế.

Tháng 10/2022, Qatar, quốc gia vừa tổ chức rất thành công World Cup 2022, được chọn đăng cai Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, Qatar nhận lời mời tham dự CONCACAF (giải bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe diễn ra từ tháng 6-7/2023), cùng với thời tiết nắng nóng vào mùa hè ở đất nước vùng Vịnh này, nên Asian Cup 2023 sẽ được lùi ngày khai mạc đến ngày 24/1/2024.

Tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 với tư cách là một trong 12 đội góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hùng Dũng và đồng đội nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Iraq, UAE, Oman, Trung Quốc và Syria.

Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi (xuống nhóm 3) nếu tuyển Việt Nam bị Lebanon vượt qua trên bảng xếp hạng của LĐBĐ thế giới (FIFA) ở thời điểm bốc thăm.

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có 3 đội khác là Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Hiện tại, AFC chưa thông báo thời điểm diễn ra lễ bốc thăm.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup là năm 2019. Khi đó, đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt lọt vào đến vòng tứ kết và chỉ thua tuyển Nhật Bản với tỉ số 0-1. 

HLV Philippe Troussier sắp ký hợp đồng với VFF?

Thông tin trên được xem là một tín hiệu tốt với đội tuyển Việt Nam. Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, "ghế nóng" đội tuyển hiện vẫn bỏ trống.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ ký hợp đồng với HLV mới trong tháng 2, nhiều khả năng là HLV Philippe Troussier.

Với việc Asian Cup 2023 lùi lịch đến sang năm, “Những chiến binh sao Vàng” đến tận tháng 11 mới có trận đấu chính thức đầu tiên trong năm khi tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Điều này đồng nghĩa, người kế nhiệm HLV Park Hang-seo sẽ mất gần 1 năm để làm quen và xây dựng lực lượng cho đội tuyển.

Dù vậy, nhà cầm quân người Pháp sẽ chỉ có hơn 2 tháng hướng tới sân chơi SEA Games 32 với mục tiêu bảo vệ HCV, sau đó là tham dự Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Trung Quốc.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện