Thể thao

SEA Games 32: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin dữ

07:00, 28/04/2023
Sự vắng mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền là tin xấu với tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bởi trước đó Bích Tuyền được kỳ vọng cùng với Trần Thị Thanh Thúy gánh vác trọng trách ghi điểm trên hàng công.

Pha đập bóng của Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) đội bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận Chung kết Bóng chuyền nữ SEA Games 31 với đội tuyển Thái Lan.
Pha đập bóng của Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) đội bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận Chung kết Bóng chuyền nữ SEA Games 31 với đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận tin dữ trước thềm SEA Games 32 khi Bích Tuyền không thể góp mặt tại giải đấu ở Campuchia.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận đã đăng ký Trần Tú Linh thay thế cho chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền để tham dự SEA Games 32.

Trước đó, Bích Tuyền rút lui khỏi giải bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc do bị chấn thương lưng.

Sự vắng mặt của Bích Tuyền là tin xấu với tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam.

Khả năng tấn công của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ suy giảm đáng kể bởi trước đó, Bích Tuyền được kỳ vọng cùng với Trần Thị Thanh Thúy gánh vác trọng trách ghi điểm trên hàng công.

Tại SEA Games 31, Bích Tuyền đã góp công giúp tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành Huy chương Bạc.

Năm 2022, Bích Tuyền từng đứng đầu danh sách những vận động viên nữ ghi nhiều điểm nhất trong một trận đấu của trang web Worldofvolley.

[SEA Games 32: Môn bóng chuyền nam phải bốc thăm lại vòng bảng]

Tại vòng 1 giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2021, Bích Tuyền (Ninh Bình Doveco) đã ghi đến 61 điểm trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh.

Số điểm của Bích Tuyền vượt qua kỷ lục ghi điểm của thế giới trước đó do nam vận động viên người Cuba Leonardo Leyva (59 điểm) ghi được trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Samsung Blue Fangs (Hàn Quốc) với Osaka Blazers Sakai vào năm 2013.

Tuy nhiên, kỷ lục của cô không được công nhận do giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Việt Nam chưa phải là giải đấu League, cũng như không thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).

Bích Tuyền sinh năm 2000, là vận động viên nổi bật của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trước SEA Games 31, báo Thairath của Thái Lan xếp Bích Tuyền cùng với Trần Thị Thanh Thuý của Việt Nam là hai trong số Top 5 nữ vận động viên bóng chuyền đáng xem nhất./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện