Thể thao

Xác định đối thủ của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

17:13, 27/07/2023
Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F với các đối thủ là Đội tuyển Iraq, Đội tuyển Philippines và đội thắng trong cặp đấu giữa Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển Brunei.
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2023, Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 15 châu Á nên sẽ bắt đầu tham dự từ vòng đấu thứ hai.
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2023, Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 15 châu Á nên sẽ bắt đầu tham dự từ vòng đấu thứ hai.

Chiều 27/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng loại World Cup 2026 và Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2023, Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 15 châu Á nên sẽ bắt đầu tham dự từ vòng đấu thứ hai.

Theo kết quả bốc thăm Vòng loại thứ hai World Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F với các đối thủ là Đội tuyển Iraq, Đội tuyển Philippines và đội thắng trong cặp đấu giữa Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển Brunei.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, 36 đội tuyển được chia vào chín bảng đấu. Mỗi bảng gồm bốn đội tuyển, thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024 tính điểm xếp thứ tự.

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba (tổng cộng 18 đội), đồng thời giành suất trực tiếp tham dự Vòng Chung kết Asian Cup 2027. 18 đội còn lại sẽ vào thẳng vòng loại thứ ba (cũng là vòng loại cuối cùng) của Asian Cup 2027.

Tại World Cup 2026, FIFA đã nâng số đội tham dự Vòng chung kết lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất. Do vậy, AFC cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với thể thức vòng loại. Theo đó, vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ gồm bốn vòng, trong đó hai vòng đầu tiên cũng là Vòng loại Asian Cup 2027.

Kết quả bốc thăm Vòng loại World Cup 2026. (Ảnh: AFC)

Cũng trong chiều 27/7, kết quả bốc thăm Bóng đá Nam ASIAD 19 đã đưa Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào Bảng B cùng các đội Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Đây được xem như bảng đấu quá nặng với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, dù đội xếp thứ ba ở vòng bảng vẫn có cơ hội đi tiếp.

Tại môn Bóng đá Nam, 23 đội bóng tham dự sẽ được chia làm 6 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 6 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Ở nội dung Bóng đá Nữ, 17 đội bóng tham dự được chia thành 5 bảng (3 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 5 đội nhất và 3 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất giành vé vào Tứ kết.

Kết quả bốc thăm đã đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào Bảng D cùng các đối thủ là Đội tuyển Nữ Nepal, Đội tuyển Nữ Bangladesh và Đội tuyển Nữ Nhật Bản. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong việc nỗ lực để trở thành một trong ba đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Môn Bóng đá Nữ tại ASIAD 19 sẽ diễn ra từ 19/9 đến 7/10/2023 tại 15 sân vận động xung quanh thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện