Thể thao

Thành Lương giải nghệ ở tuổi 34

16:55, 06/09/2023
Tiền vệ Phạm Thành Lương kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 34.

"Tạm biệt Hà Nội! Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội, cảm ơn các cán bộ nhân viên đội bóng. Cảm ơn các thầy, các anh HLV đã giúp đỡ, chỉ bảo và cùng nhau trên cả một hành trình dài", Phạm Thành Lương viết trên mạng xã hội.

Tiền vệ sinh năm 1988 giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 34 với bảng thành tích đồ sộ. Anh chuyển sang công tác huấn luyện nhưng không làm việc ở Hà Nội FC mà sẽ gia nhập CLB khác.

Thành Lương giải nghệ.
Thành Lương giải nghệ.

Thành Lương chia sẻ thêm: "Cảm ơn những người đồng đội của tôi, chúng ta đã cùng nhau tập luyện và thi đấu, trong cả thành công lẫn thất bại luôn vì nhau, vì tập thể. Cảm ơn hội cổ động viên Contras Hà Nội và những khán đài… Cảm ơn hội cổ động viên CHF. Xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Thành Lương khởi nghiệp trong màu áo CLB Hà Nội FC, sau đó chuyển sang Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) từ năm 2013. Anh ra sân 235 trận ở V-League (theo dữ liệu của Soccerway) trong màu áo 2 đội bóng Thủ đô. Thời gian thi đấu của Thành Lương trong 3 năm gần đây giảm dần do tuổi tác. Anh chỉ đá chính 1 trận ở V-League 2023.

Danh hiệu cá nhân lớn nhất của Thành Lương là 4 Quả Bóng Vàng Việt Nam (nhiều nhất) vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Tiền vệ này cũng là thành viên đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên (năm 2008).

Trong màu áo Hà Nội FC, Thành Lương giành 5 chức vô địch V.League (2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022) và 4 siêu Cúp Việt Nam (2018, 2019, 2020, 2022). Cầu thủ khoác áo số 11 có 240 lần ra sân, ghi 18 bàn thắng cùng nhiều kiến tạo cho đồng đội lập công.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện