Cú nước rút chưa hoàn hảo
Các tuyển thủ Việt Nam có mặt ở 7 nội dung chung kết trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn điền kinh và cuộc đua tới ngôi số 1 toàn đoàn với Thái Lan trở nên cực kỳ quyết liệt. Trước đó, Thái Lan đã có 11 tấm HCV, còn Việt Nam mới có 8 HCV và tất cả đều hiểu rằng, mỗi cuộc thi đấu có sự cạnh tranh trực tiếp giữa 2 đội đều quyết định tới thứ hạng chung cuộc.
Điền kinh Việt Nam khởi đầu ấn tượng bằng tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Với thành tích 10 phút 13 giây 74, chân chạy sinh năm 1995 không chỉ áp đảo toàn bộ các đối thủ còn lại, mà chính thức hoàn tất cú "hat-trick" HCV tại SEA Games 33 cho riêng mình.
Ngay sau đó, tin vui liên tiếp xuất hiện. Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao nữ với thành tích 1m86, rồi Trần Thị Loan cũng đem về tấm HCV nhảy xa nữ với thông số 6m53. Cho đến cuối ngày, bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc cũng bảo vệ thành công ngôi vị số 1 ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ.
Cuộc thi đấu quyết định ngôi vị số 1 toàn đoàn môn điền kinh SEA Games 33 là cuộc đấu tay đôi giữa Việt Nam với Thái Lan ở nội dung tiếp sức 4x400m nam. Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng và Trần Nhất Hoàng đã tạo nên lợi thế nhất định trước lượt đấu cuối. Tuy nhiên, chân chạy Thái Lan gốc Australia - Joshua Robert với cú bứt tốc hoàn hảo đã giành chiến thắng trước Lê Ngọc Phúc ở lượt chạy cuối giúp Thái Lan giành tấm HCV với thành tích 3 phút 3 giây 07, còn Việt Nam là 3 phút 3 giây 85.
![]() |
| Đội tiếp sức 4x400m nữ bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 33. ẢNH: Minh Quyết - TTXVN |
Hoàn thành chỉ tiêu
Kết thúc môn điền kinh SEA Games 33, các tuyển thủ Việt Nam giành tổng số 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ, trong khi, Thái Lan sở hữu 13 HCV, 13 HCB, 4 HCĐ và giành ngôi vị số 1 toàn đoàn. Cuộc thi đấu năm nay cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia khi giành tới 9 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ với hàng loạt bất ngờ. Còn Philippines (5, 7, 19), Malaysia (5, 5, 6) và Singapore (3, 3, 3) vẫn duy trì được phong độ như kỳ đại hội trước.
Xét về chỉ tiêu thành tích, đội tuyển điền kinh quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ giành 12 HCV đề ra trước ngày lên đường. Điều này đảm bảo cho việc các tuyển thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sau khi đại hội kết thúc. Dù vậy, vẫn có chút tiếc nuối, khi mục tiêu soán ngôi số 1 của Thái Lan chưa thành hiện thực.
Đánh giá từ các cuộc thi đấu, một vài sai số trong công tác dự báo, cũng như phân tích đối thủ đã xuất hiện. Bên cạnh đó, việc không thể bảo vệ vị trí số 1 ở nội dung 800m nữ, đi bộ 20km nữ, 7 môn phối hợp nữ đã khiến điền kinh Việt Nam lỡ cơ hội vượt lên dù đã gây bất ngờ bằng thành tích HCV ở nội dung nhảy xa và nhảy cao nữ.
Cuộc ganh đua vị trí số 1 ở môn điền kinh ở bất cứ đại hội thể thao quốc tế lớn nào cũng đem tới rất nhiều cảm xúc và phần nào minh chứng cho sức mạnh thực chất của một nền thể thao. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy có chút "gợn gợn" cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33 chính là cơ hội đã đến khá gần song các tuyển thủ chưa thể tận dụng thành công.
"Có chút tiếc nuối khi chúng ta chưa thể vượt Thái Lan ở SEA Games 33. Trong một vài cuộc thi đấu cạnh tranh trực tiếp như ở nội dung 4x400m, 4x100m nữ mà chúng tôi đã dự báo sẽ mang tính quyết định cần phải giành được chiến thắng song cũng chưa đạt được", ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chia sẻ.
Bảng vàng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 16/12
HCV: Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo); Hoàng Thị Thùy Giang (kick-boxing, hạng 50kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật); Đồng đội nữ Liên Quân Mobile (Thể thao điện tử); Nguyễn Quang Huy (kickboxing, hạng cân 57kg nam); Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, nhảy cao nữ); Trần Thị Loan (điền kinh, nhảy xa nữ); Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 4x400 m nữ).




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin