Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại KDT Kim Liên nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng

17:10, 28/01/2019
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, chiều nay (28/1), đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh.

Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc.

 

Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhớ cách đây 89 năm về trước, vào mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc), từ ngày 03 đến 07/02/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (lúc này Bác tròn 40 tuổi) với bí danh Vương, đại diện Quốc tế Cộng sản đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự hội nghị có 7 đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng: Hai đồng chí Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh là đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng; hai đồng chí Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu là đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng. Ngoài ra, còn có Đồng chí Lê Hồng Sơn  và Hồ Tùng Mậu là đảng viên của An Nam Cộng sản Đảng hoạt động ở nước ngoài. Các đại biểu tham gia hội nghị nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để lập một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Hội nghị cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gồm bảy ủy viên. Đến ngày 24/02/1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng ra Quyết định chấp nhận chấp nhận tổ chức này gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới ngày hôm nay.

Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (ngày 28-1-1941).
Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (ngày 28-1-1941). (Ảnh tư liệu)

Và cũng vào đúng ngày này cách đây 78 năm (28/1/1941 - 28/1/2019) vào mùa Xuân Tân Tỵ năm 1941, sau 30 năm bôn ba hải ngoại, vượt muôn vàn khó khăn gian khổ tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28/1/1941, vượt qua mốc biên giới 108, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ 4 năm sau , dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đoàn CBCS Bộ CHQS tỉnh thành kính tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhớ về công lao của Bác và Đảng, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nguyện hứa sẽ mãi mãi trung thành với con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, sẽ luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Thủ trưởng và CB, CS Bộ CHQS tỉnh thắp hương lên phần mộ các Anh hùng, Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh.
Thắp hương lên phần mộ các Anh hùng, Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hi sinh của các Anh hùng, Liệt sỹ để đất nước ngày hôm nay được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện phát huy truyền thống cha anh; tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội./.

Phong Quang – Trọng Kiên