Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2

11:58, 26/02/2019
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc mừng y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng tập thể y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng tập thể y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu.

Tặng hoa chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những hy sinh thầm lặng, sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Ung bướu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trách nhiệm cứu người luôn là trách nhiệm cao cả. Đặc biệt, công tác ở bệnh viện ung bướu đòi hỏi mỗi y, bác sỹ, cán bộ nhân viên càng phải thể hiện cái tâm lớn, có như vậy thì những vất vả của bệnh nhân, của các gia đình cũng được sẻ chia rất nhiều,  

Toàn cảnh buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Đắc Vinh  chúc mừng đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Ung bướu nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Với số lượng bệnh nhân ung bướu ngày càng gia tăng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Sở Y tế cần tham mưu để tỉnh làm tốt hơn công tác phòng bệnh. Đồng thời, để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên cũng như giảm thiểu chi phí chữa trị tốn kém của các gia đình bệnh nhân, bệnh viện cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua sự tranh thủ phối hợp đào tạo với các đối tác quốc tế, hướng tới làm chủ các biện pháp chữa trị tiên tiến, hiện đại. Bí thư tỉnh ủy cũng ghi nhận: sau gần 8 năm đi vào hoạt động, với những kết quả đã đạt được, bệnh viện ung bướu đã hoàn thành nhiệm vụ trên mức kỳ vọng của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu.

Với đội ngũ gần 600 y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên, Bệnh viện ung bướu Nghệ An hiện đang điều trị cho trên 1.000 bệnh nhân nội trú và hơn 3.000 bệnh nhân ngoại trú. Năm 2018, bệnh viện đã triển khai được gần 800 kỹ thuật thuộc tuyến trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật phức tạp được thực hiện bởi chính nguồn nhân lực của đơn vị. Bệnh viện đang phấn đấu cuối tháng 3 này sẽ đưa trung tâm xạ trị y học hạt nhân vào hoạt động./
Xuân Hướng – Cảnh Toàn